Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

30/10/2023

Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Lê Thanh Hải lại bị tố cáo

Nguyễn Huỳnh

Thanh tra Chính phủ kết luận thu hồi đất của chúng tôi là không đúng (sai 100%). Bồi thường đất cho chúng tôi cũng không đúng (sai 100%).

Lời tòa soạn : Ông Đỗ Lịnh, chủ một doanh nghiệp ngành khách sạn ở Vũng Tàu, ông là cựu sinh viên ban "báo chí học" (phân khoa Văn học & Nhân văn) của Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn.

Qua thân hữu báo chí, ông Đỗ Lịnh tiếp tục lên tiếng về việc pháp luật về đất đai đã chưa được tôn trọng, song đến nay vẫn không thấy ý kiến của đại biểu Quốc hội nào về vấn đề này.

Rộng đường dư luận, xin trích lược ý kiến của ông Đỗ Lịnh về vụ việc được coi là một phiên bản khác của "khu đô thị mới Thủ Thiêm" (VNTB)

saigon1

Từ trái qua : ông Nguyễn Văn Đua, ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân. Ảnh : TL

Nhân dịp đại biểu Quốc hội đang họp tại hội trường Quốc hội, nơi đây có hơn 500 đại biểu, đang thảo luận luật đất đai sửa đổi. Thế nhưng có vị đại biểu nào bảo vệ từng điều khoản mà các nhiệm kỳ Quốc hội trước đã thông qua và Chủ tịch nước đã ký ban hành (Luật đất đai năm 1993, 1998, 2001, 2003...). Nếu không, Quốc hội ban hành luật, sửa luật để làm gì nhưng thực thi thì…

Vậy các đại biểu Quốc hội, đặt biệt là các đồng chí lãnh đạo Quốc hội có thể trả lời cho nhóm cán bộ đảng viên, nguyên là cán bộ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh bị mất nhà mất đất tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh một cách cực kỳ oan uổng ?

Ngày 19/5/2004, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2193, thu hồi 102 ha đất và gần 400 căn nhà tại 2 phường Tăng Nhơn Phú A và B để mở rộng khu công nghệ cao. Trong quyết định này UBND Thành phố Hồ Chí Minh nói rõ căn cứ vào Luật đất đai năm 1993, luật sửa đổi năm 1998, năm 2001, căn cứ vào Nghị định số 93 của Chính phủ để thu hồi nhà và đất của chúng tôi.

Thực sự đây là quyết định không đúng, vì không căn cứ vào bất cứ Luật đất đai nào, nghị định nào để thu hồi đất của anh em chúng tôi.

Để chứng minh cho điều tôi vừa nêu, mời xem các kết luận của các đoàn Thanh tra Chính phủ, sau khi người dân khiếu nại, tố cáo khắp nơi :

1. Ông Lê Tiến Hào nguyên Phó tổng Thanh tra Chính Phủ, trong Kết luận số 256 ban hành năm 2008 gửi Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau : "Qua kiểm tra cho thấy… đến thời điểm ban hành Quyết định số 2193 ban hành ngày 19-5/2004 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, không có tài liệu nào cho phép mở rộng quy mô khu công nghệ cao".

Năm 2008 Thanh tra kết luận và báo cáo Thủ tướng như vậy, nhưng ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Chủ Tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 (2 năm sau), vẫn chỉ đạo quận 9 thu hồi đất của dân bằng mọi giá, kể cả dùng lực lượng công an, dân phòng... cưỡng chế nếu ai không giao đất.

2. Ông Đặng Công Huẩn phó Tổng Thanh tra Chính phủ trong thông báo số 2138, ban hành ngày 30/8/2017 đã có các kết luận rất rõ ràng, từng câu từng chữ như sau :

Kết luận số 1 : "UBND Thành phố Hồ Chí Minh, các sở, ngành có liên quan, ban quản lý khu công nghệ cao và UBND quận 9 đã bỏ qua nhiều thủ tục bắt buộc về quy hoạch, trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất được quy định trong Luật đất đai số 24L/CTN ngày 14/7/1993, luật sửa đổi bổ sung năm 1998, 2001, 2003, Nghị định số 93/2001, Nghị định số 181, Nghị định số 197 năm 2004 của Chính phủ, và các quy định khác của pháp luật.

Đồng thời không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 989/Q.ĐT.Tg ngày 4/11/1998, dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, gay gắt của nhiều công dân (nguyên văn kết luận).

Kết luận trên có nghĩa là ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Chủ Tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ qua 04 Luật đất đai và 03 Nghị định của Chính Phủ để thu hồi nhà và đất của anh em chúng tôi. Nếu kỷ cương phép nước được tôn trọng thì UBND Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi Quyết định số 2193 do ông Đua ký, vì Quyết định này vi hiến.

Muốn thu hồi đất của chúng tôi phải được Thủ Tướng Chinh Phủ phê duyệt.

Kết luận số 2 : "Việc UBND quận 9 không ban hành quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình, cá nhân là không đúng với điều 21, điều 28 Luật đất đai số 24L/CTN ngày 14/7/1993, khoản 2 điều 44 luật đất đai số 13/2003, khoản 2 điều 31 Nghị định số 181 của chính phủ".

Điều 21 Luật đất đai 1993 do Chủ tịch nước ký ban hành quy định, ngắn gọn ai đọc cũng hiểu như sau : "Việc thu hồi đất có người đang sử dụng cho người khác, chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó".

Kết luận thứ 3 : "…Nghị định số 181 và 197 của Chính phủ đều có hiệu lực từ năm 2004.Nhưng phương án bồi thường vẫn áp dụng Nghị định số 22/1998 của chính phủ và đơn giá bồi thường vẫn áp dụng đơn giá đất của quyết định số 05 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 04/01/1995 nhân với hệ số K là không đúng với khoản 2 điều 50 Nghị định số 197 của Chính phủ có hiệu lực từ năm 2004 đã quy định : Giá đất được bồi thường tại thời điểm trả tiền bồi thường".

Thanh tra Chính phủ kết luận thu hồi đất của chúng tôi là không đúng (sai 100%). Bồi thường đất cho chúng tôi cũng không đúng (sai 100%). Luật đất đai không cho phép lùi giá đất dù chỉ 1 ngày, ở đây ông Nguyễn Văn Đua chỉ đạo lùi giá đất đến 5.475 ngày. Vì vậy nhà cửa đất đai của chúng tôi giá trị 1.000 đồng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo quận 9 bồi thường chưa tới 01 xu, xem như mất trắng.

Rất mong các cơ quan bảo vệ pháp luật cả nước, các đại biểu quốc hội, các luật sư, các nhà báo chân chính… phản ảnh những nội dung tôi vừa nêu trên, các nội dung này đã được Đài truyền hình Quốc hội đến tận nơi quay cảnh đất bỏ hoang, sử dụng sai mục đích và người dân nói rõ trên Đài truyền hình nhiều người đã nghe : việc UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo quận 9 thu hồi đất, bồi thường đất là hành vi, vi phạm pháp luật trắng trợn.

Dân bắt buộc thượng tôn pháp luật, còn chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thì không ?

Nguyn Hunh (lược ghi)

Nguồn : VNTB, 30/10/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Huỳnh
Read 187 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)