Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

30/06/2017

Vụ Đồng Tâm : Hà Nội có dám xử công ty quân đội không ?

Người Lao Động

Đã có cáo trạng cán bộ xã, huyện để xét xử vào tháng 7 (Người Lao Động, 30/06/2017)

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức đã có cáo trạng vụ án về một số cán bộ, lãnh đạo xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức sai phạm trong quản lý đất đai để đưa ra xét xử trong tháng 7 tới đây.

Sáng 30/6, tại buổi họp báo trước kỳ họp Hội đồng nhân dân Hà Nội, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế, cho biết thực hiện theo kết luận Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội).

dongtam1

Khu vực đất tranh chấp tại xã Đồng Tâm - Ảnh : Nguyễn Hưởng

Đến ngày 21/6, quá trình thanh tra đã chính thức kết thúc, sau khi có kết luận, trong vòng 7 ngày, Đoàn thanh tra sẽ công bố theo quy định.

Theo ông Nam, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đang giám sát và theo dõi các bước triển khai theo quy định của pháp luật. Khi nào có kết luận thanh tra, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ giám sát các bước thực hiện kết luận.

"Cán bộ mắc sai phạm ở vụ việc Đồng Tâm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật chứ không chỉ xin lỗi dân"- ông Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, ông Nam cũng cho biết Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức đã hoàn tất cáo trạng vụ án về một số cán bộ, lãnh đạo xã Đồng Tâm và phòng ban chuyên môn của huyện Mỹ Đức có sai phạm trong quản lý đất đai và sẽ đưa ra xét xử trong tháng 7 tới đây.

Trước đó, ông Nguyễn An Huy, Phó chánh Thanh tra Hà Nội cho biết đơn vị này đã có thông báo kết thúc công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Đoàn thanh tra đã làm việc từ ngày 20/4 tại các đơn vị có liên quan.

Theo đó, trưa ngày 21/6, Đoàn thanh tra đã thông báo kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại đơn vị, dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn 28, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức và UBND xã Đồng Tâm.

Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội cho biết dự kiến Hà Nội sẽ hoàn chỉnh và thông báo kết luận thanh tra trên vào đầu tháng 7.

Ng. Hưởng

************************

Sẽ xét xử một số cán bộ sai phạm ở Đồng Tâm (RFA, 30/06/2017)

Một số cán bộ xã Đồng Tâm và cán bộ các phòng chuyên môn của huyện Mỹ Đức bị kết luận có sai phạm trong quản lý đất đai ở địa phương sẽ bị đem ra xét xử vào tháng 7 tới đây.

dongtam3

Công an, cảnh sát cơ động và cán bộ chính quyền được dân làng xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức thả tự do vào ngày 22 tháng 4 năm 2017. AFP

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội cho biết như vậy tại cuộc họp báo hôm 30 tháng 6.

Theo ông Nam, đó là quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội cùng với Viện kiểm sát huyện Mỹ Đức đưa ra.

Nói về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất đai khu vực sân bay Miếu Môn ở Đồng Tâm, ông Nam cho biết hiện tại việc thanh tra đã kết thúc và kết luận thanh tra đang được hoàn thiện, sẽ được công bố trong vòng 7 ngày khi được hoàn thành.

Còn về việc công an Hà Nội bắt giữ người dân Đồng Tâm là đúng hay sai ông Nam nói rằng đây là trách nhiệm thanh kiểm tra của bộ Công an và vụ việc đang được bộ Công an thanh tra.

Người đứng đầu ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng nói rằng khi nào có kết luận thanh tra sẽ xử lý đúng theo kết luận đó, kể cả cán bộ sai cũng phải bị xử lý theo pháp luật chứ không chỉ xin lỗi dân là xong.

Vụ người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm tiến hành bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin vào trung tuần tháng tư vừa qua được cho là đỉnh điểm tình trạng tranh chấp đất ruộng của người dân địa phương với phía quân đội lâu nay.

Để giải cứu số con tin bị bắt, đích thân chủ tịch thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung phải về tận địa phương đối thoại theo như yêu cầu của người dân.

Ông Nguyễn Đức Chung viết bản cam kết không truy tố hình sự người dân Đồng Tâm. Tuy nhiên vừa qua Cơ quan Điều tra, Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố hai vụ án ‘bắt giữ người trái pháp luật’ và ‘hủy hoại tài sản’.

Quyết định đó gây xôn xao dư luận; sau đó ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng sẽ xử cán bộ sai phạm trước, rồi đến người dân bị cho có vi phạm.

Quay lại trang chủ
Read 694 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)