Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

09/07/2019

Bị tố tham nhũng, đảng viên Đảng cộng sản ngoan ngoãn xếp hàng vào lò

RFA tiếng Việt

11 dự án nghìn tỷ thua lỗ của ngành công thương bàn giao về "siêu ủy ban" (RFA, 09/07/2019)

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh vừa bàn giao 11/12 dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ của ngành công thương về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp -còn được gọi là "siêu ủy ban". Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam chưa bàn giao lần này.

ngoan1

Tại lễ bàn giao 11/12 dự án chậm tiến độ của ngành công thương - Courtesy of Vietnamplus

Truyền thông trong nước loan tin này vào ngày 9 tháng 7. Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, 12 dự án tồn đọng của ngành công thương là vấn đề lớn liên quan đến công tác quản lý Nhà nước.

Phát biểu trên Vietnamplus, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng việc bàn giao, tiếp nhận chỉ là trên nguyên tắc, công việc thời gian tới vẫn là sự phối hợp giữa các bên. Ông cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp trong việc triển khai có hiệu quả các dự án sau khi tiếp nhận từ Bộ Công thương.

Theo Vụ kế hoạch (Bộ Công thương), 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ sau hơn 2 năm triển khai xử lý có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên khó khăn vướng mắc còn lại vẫn rất lớn.

Được biết, đây đều là các doanh nghiệp có ảnh hưởng đến nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào cung cầu, ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 30/5/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương và bổ sung Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào Ban chỉ đạo, giữ vị trí Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thay Bộ trưởng công thương làm phó trường ban chỉ đạo.

12 dự án thua lỗ nghìn tỷ gồm Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1-Hải Phòng, Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2-Lào Cai, Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Dự án nhà máy thép Việt-Trung, Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ, Dự án nhà máy sản xuất NLSH Quảng Ngãi, Dự án sản xuất NLSH Bình Phước, Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, Dự án nhà máy sản xuất NLSH Phú Thọ, Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2-Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Cũng tin liên quan tình trạng các dự án thua lỗ, gây thất thoát lãng phí vốn nhà nước, Bộ Kế hoạch và đầu tư trong báo cáo gửi thủ tướng chính phủ cho biết trong năm 2018 có 400 dự án trên cả nước nằm trong danh sách diện này.

Báo cáo nêu rõ Bắc Giang là tỉnh có gần 200 dự án bị phát hiện có thất thoát, lãng phí ; Phú Thọ có hơn 110 dự án, Quảng Ngãi gần 60 dự án… Nguyên nhân thất thoát được cho biết chủ yếu gồm chi phí không hợp lý phát hiện trong giai đoạn, thanh/quyết toán, kiểm toán.

******************

Cựu Thứ trưởng quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đang chờ Chính phủ kỷ luật (RFA, 09/07/2019)

Bộ Quốc phòng Việt Nam đang làm thủ tục kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sau khi ông này bị kỷ luật đảng vào ngày 21 tháng 6 vừa qua.

ngoan2

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đang chờ phía Chính phủ kỷ luật sau khi đã bị kỷ luật đảng vào ngày 21/06/19. Courtesy : Ảnh chụp màn hình vnexpress.net

Thông tin vừa nêu được công bố trong cuộc họp báo vào chiều ngày 9 tháng 7 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn, thuộc Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam được báo giới dẫn lời cho biết đây là bước tiếp theo sau khi Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị kỷ luật đảng.

Bộ Chính trị ra quyết định kỷ luật đảng đối với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và yêu cầu cơ quan nhà nước xử lý kỷ luật tương ứng vì cho rằng ông Nguyễn Văn Hiến đã buông lỏng công tác lãnh đạo để những vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010, cụ thể là thực hiện không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng 10 khu đất quốc phòng thuộc quyền quản lý của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, xác định vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Hiến là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước và quân đội ; để cho một số cán bộ, đảng viên trong Quân Chủng Hải quân phạm những lỗi buộc phải khởi tố, điều tra và xử lý hình sự.

Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu cơ quan nhà nước thi hành xử lý kỷ luật về chính quyền đối với Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến.

Cục trưởng Tuyên huấn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, tại buổi họp báo vào ngày 9 tháng 7 nhấn mạnh rằng Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét kỷ luật về chính quyền đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến "đúng quy trình và đúng khuyết điểm".

Hai lãnh đạo cấp cao khác trong cùng vụ việc, bao gồm Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo và Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo lần lượt trong tháng 5 và tháng 6 năm 2019.

*****************

Con trai cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng (RFA, 09/10/2019)

Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã thống nhất, quyết định thôi chức vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai cố Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

ngoan3

Ông Nguyễn Bá Cảnh - Courtesy of Báo Lao Động

Báo chí trong nước loan tin ngày 9/7 và trích quyết định được đưa ra trong kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng cùng ngày.

Trước đó, vào tháng 5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương và nhận thấy ông nguyễn Bá Cảnh đã vi phạm quy định các điều đảng viên không được làm, làm ảnh hưởng hình ảnh cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đứng đầu các cấp.

Cụ thể, khi còn đương chức Thành ủy viên, Bí thư thành đoàn Đà Nẵng, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Cảnh đã sống chung với một phụ nữ khác như vợ chồng, có cả con riêng trong khi vẫn đang có vợ.

Do đó, xét theo quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên, Ban Bí thư quyết định cách các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Bá Cảnh.

Trước đó, vào năm 2018, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cũng bị kỷ luật khiển trách vì có quan hệ với một phụ nữ và có 2 con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức.

Ông Lê Trương Hải Hiếu là con trai của ông Lê Thanh Hải - cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Hiền – em gái ruột bà Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2002-2007.

******************

Bắt thêm viên chức SAGRI thời ông Lê Tấn Hùng làm Tổng Giám đốc (RFA, 09/07/2019)

Thêm hai người thuộc Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (SAGRI) trong vụ ông Lê Tấn Hùng, em trai cựu Bí thư và cựu Chủ tịch Tp Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, vào ngày 8 tháng 7 bị khởi tố và bắt tạm giam.

ngoan4

Ông Vân Trọng Dũng, nguyên chủ tịch Hội đồng Thành viên SAGRI và bà Nguyễn Thị Thúy, nguyên kế toán trưởng SAGRI. Courtesy bocongan.gov.vn

Đó là ông Vân Trọng Dũng, nguyên chủ tịch Hội đồng Thành viên SAGRI và bà Nguyễn Thị Thúy, nguyên kế toán trưởng SAGRI.

Ông Vân Trọng Hùng liên quan đến sai phạm trong chuyển nhượng dự án tại Phường Phước Long B, Quận 9 của SAGRI và bà Nguyễn Thị Thúy có sai phạm chi khống 13 tỉ đồng cho kế hoạch ‘ma’ đưa cán bộ, người lao động đi học tập nước ngoài.

Vào ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều Tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án ‘vi phạm qui định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’ xảy ra tại Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SAGRI) mà ông Lê Tấn Hùng từng làm giám đốc.

Vào ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chổ ở, nơi làm việc đối với bị can về hành vi ‘vi phạm qui định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’ theo qui định tại khoản 3, Điều 219 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015 đối với ông Lê Tấn Hùng.

Từ sáng đến trưa ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều Tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lê Tấn Hùng tại số 22Bis Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến chiều, ông Lê Tấn Hùng bị di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Ông Lê Tấn Hùng, sinh năm 1963, là em trai ông Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 20 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Lê Tấn Hùng vì lý do ‘vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác điều hành, quản lý đất đai và chi tiêu tài chính'.

Quay lại trang chủ
Read 525 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)