Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

20/04/2021

Căng thẳng giữa Nga - Ukraine và trên Biển Đen

RFI tiếng Việt

Âu- Mỹ tố cáo Nga đưa 100.000 quân đến biên giới Ukraine

Thụy My, RFI, 20/04/2021

Hoa Kỳ hôm 19/04/2021 tố cáo Nga ngăn chận tàu hải quân các nước đi qua một số khu vực ở Hắc Hải, đồng thời kêu gọi Moskva ngưng triển khai quân đội dọc theo biên giới Ukraine - mà theo Liên Hiệp Châu Âu (EU) thì số lượng lên đến 100.000 binh lính.

ngaukraine1

Nga ngăn chận một số tàu hải quân nước ngoài đi qua biển Caspian- Hắc Hải. Ảnh chụp hôm 13/04/2021.  © Handout Russian Defence Ministry/AFP

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price lên án việc Nga hạn chế các tàu quân sự và các tàu của chính phủ nước ngoài tại ba khu vực ở ngoài khơi Crimea, coi đây là "một sự leo thang tuy không khiêu khích" nhằm làm yếu đi và gây bất ổn Ukraine. Đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" của Washington, trước số lượng đông đảo quân Nga tập trung dọc theo biên giới với Ukraine. Hoa Kỳ kêu gọi Nga ngưng sách nhiễu tàu nước ngoài và giảm bớt số quân đang uy hiếp nước láng giềng.

Thứ Sáu tuần trước, Nga loan báo tạm ngưng trong vòng sáu tháng (24/04-31/10) "việc các tàu quân sự và tàu của các chính phủ đi qua lãnh hải của Liên bang Nga". Trong ba khu vực liên quan đến lệnh cấm, có vùng biển ngoài khơi đảo Kertch nối Hắc Hải với biển Azov, rất quan trọng cho xuất khẩu ngũ cốc và thép của Ukraine. NATO vốn đã lo ngại về việc Nga tập trận trên biển, yêu cầu Moskva bảo đảm tự do được vào các cảng Ukraine ở biển Azov.

Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, Josep Borrell hôm qua trong cuộc họp các ngoại trưởng EU tuyên bố hiện có trên 100.000 quân Nga đóng dọc theo biên giới Ukraine và tại Crimea. Với số lượng quân Nga "đông đảo chưa từng thấy" này, nguy cơ leo thang đang hiển hiện. Tuy nhiên trước mắt Bruxelles chưa có ý định trừng phạt thêm, hay trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Hãng tin Ria hôm nay cho biết đại sứ Mỹ tại Nga, John Sullivan sẽ quay về Hoa Kỳ tuần này để tham vấn, trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Vladimir Putin. Tuần trước, Moskva đòi hỏi 10 nhà ngoại giao Mỹ phải ra đi, để trả đũa việc Washington trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga và áp đặt một loạt trừng phạt, do cáo buộc can thiệp bầu cử và tấn công tin học, có hành động thù địch với Ukraine.

Thụy My

Nguồn : RFI, 20/04/2021

*********************

Ukraine : Anh Quốc sẽ điều chiến hạm đến Biển Đen ?

Mai Vân, RFI, 19/04/2021

Vào lúc căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng, tờ báo Anh The Sunday Times, ngày 18/04/2021, tiết lộ rằng chính quyền Anh Quốc sẽ cho triển khai chiến hạm tại vùng Biển Đen vào tháng 5 tới đây.

ngaukraine2

Một chiếc trực thăng Chinook bay phía trên hàng không mẫu hạm Anh HMS Queen Elizabeth, trong lễ kỷ niệm 75 năm ngày đổ bộ D-Day, cảng Portsmouth, phía nam nước Anh, ngày 05/06/2019.  AFP - GLYN KIRK

Theo tờ Sunday Times, một khu trục hạm loại Type 45, trang bị tên lửa phòng không và một khu trục hạm khác, loại Type 23 chống tàu ngầm sẽ rời nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải Quân Hoàng Gia Anh đang ở Địa Trung Hải để băng qua eo biển Bosphore tiến vào Biển Đen.

Theo tờ báo, việc triển khai tàu chiến là nhằm thể hiện tình đoàn kết với Ukraine và các đồng minh NATO của Anh.

Báo Sunday Times cho biết thêm, máy bay phản lực tàng hình F-35B Lightning và trực thăng săn ngầm Merlin của Không Quân Anh sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến trên tàu sân bay Queen Elizabeth, để hỗ trợ các chiến hạm ở Biển Đen.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói với tờ báo rằng chính phủ Anh đang hợp tác chặt chẽ với Ukraine để theo dõi tình hình và tiếp tục kêu gọi Nga giảm leo thang. Theo phát ngôn viên này, "Vương quốc Anh và các đồng minh quốc tế kiên định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Căng thẳng giữa Moskva và Kiev đang gia tăng trong bối cảnh Nga tăng cường quân đội dọc theo biên giới với Ukraine, trong lúc xung đột nổ ra ở miền đông Ukraine giữa quân đội chính phủ và phe ly khai thân Nga. Hải Quân Nga cũng điều chiến hạm đến Biển Đen.

Khi quyết định phái chiến hạm đến Biển Đen, Luân Đôn duy trì thái độ cứng rắn vào lúc mà theo nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ đã hủy kế hoạch cho tàu chiến Mỹ đến vùng biển đang căng thẳng.

Mai Vân

*********************

Căng thẳng với Ukraine, Nga tăng cường hiện diện hải quân ở Biển Đen

Minh Anh, RFI, 18/04/2021

Hãng tin Reuters cho biết, hôm 17/04/2021, hai tầu chiến Nga ngày 17/04/2021, đã đi qua eo biển Bosphore, thẳng hướng Hắc Hải. Trước đó, 15 chiến hạm Nga cũng đã đến khu vực này. Những chuyển động quân sự này diễn ra vào lúc căng thẳng giữa Nga với phương Tây và Ukraine gia tăng.

ngaukraine3

Ảnh do bộ Quốc Phòng Nga cung cấp cho thấy : 2 tàu ngầm hạt nhân của Nga tại căn cứ quân sự Gazhiyevo, bán đảo Kola, Nga ngày 13/04/2021.  AP - Vadim Savitsky

Tổng thống Emmanuel Macron, cùng với thủ tướng Đức Angela Merkel và nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky có lời kêu gọi nước Nga rút bớt quân bổ sung được triển khai dọc theo biên giới với Ukraine và bán đảo Crimea.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau cuộc hội kiến giữa tổng thống Ukraine và nguyên thủ Pháp tại điện Elysée hôm thứ Sáu 16/04. Cả ba lãnh đạo bày tỏ mối quan ngại chung trước việc Nga gia tăng các hoạt động quân sự.

Tổng thống Macron còn đi xa hơn khi trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ CBS còn cho rằng cần phải "xác định rõ ràng những lằn ranh đỏ với Nga". Ông khẳng định nước Pháp sẵn sàng có những biện pháp trừng phạt trong trường hợp Moskva có "thái độ không thể chấp nhận".

Tuy nhiên, chủ nhân điện Elysée nói thêm rằng chỉ có "trừng phạt thôi vẫn chưa đủ", và phương Tây cần phải có một cuộc "đối thoại mang tính xây dựng", một cuộc đối thoại mà ông Macron cho rằng là cần thiết nhưng phải "thẳng thắn và cởi mở với Nga".

Quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng trở nên căng thẳng, sau khi Washington chỉ trích Moskva có thái độ thù địch đối với Kiev. Hai bên đã có những hành động trừng phạt, trục xuất các nhà ngoại giao lẫn nhau.

Reuters nhắc lại, Nga bị cáo buộc triển khai hàng chục ngàn binh sĩ gần biên giới với Ukraine và tại bán đảo Crimea, bị sáp nhập vào Nga năm 2014. Giao chiến giữa Ukraine và phe ly khai ở Đông Ukraine lại bùng lên sau vài tháng tạm lắng kể từ khi một lệnh ngừng bắn được ký kết hồi mùa hè năm 2020.

Minh Anh

***********************

Lãnh sự Ukraine tại Saint-Petersburg bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp

RFI, 18/04/2021

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục tăng thêm với thông báo lãnh sự Ukraine tại Saint-Petersburg bị an ninh Nga bắt ngày 17/04/2021. Đại điện ngoại giao của Ukraine bị cáo buộc đã nhận các tài liệu nhay cảm từ một người Nga và có thể sẽ bị trục xuất trong những giờ tới.

ngaukraine4

Thành phố Saint-Petersburg, Nga, ngày 29/03/2021. AP - Dmitri Lovetsky

Thông tín viên RFI tại Moskva, Paul Gogo cho biết thêm chi tiết :

Đã 10 năm, Alexander Sossoniuk đại diện cho Ukraine tại Saint-Petersburg. Sáng ngày thứ Bảy (17/04), nhà ngoại giao này bị lực lượng chống phản gián Nga FSB bắt. Vài giờ trước đó, một nhân viên lãnh sự quán Ukraine cũng đã bị câu lưu.

Trong một bản tin được phát đi, các nhà điều tra giải thích : Alexander Sossoniuk đã tiếp cận các thông tin mật trong hệ thống cơ sở dữ liệu của FSB. Đó là những thông tin được một công dân Nga cung cấp.

Vụ bắt giữ này tất nhiên có ý nghĩa trong cuộc chiến thông tin được tiến hành chống lại Ukraine, đặc biệt trong thời kỳ căng thẳng cao độ giữa hai nước như lúc này.

Lãnh sự Ukraine được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao và có thể ông sẽ bị tuyên bố là "nhân vật không được chào đón" tại Nga, tức sẽ bị trục xuất. Ukraine đã thông báo chuẩn bị các biện pháp trả đũa các nhà ngoại giao Nga.

Từ cuối tháng Ba, việc Nga đưa xe bọc thép, tàu chiến đến sát biên giới với Ukraine đã làm cho quan hệ giữa nga với Ukraine cũng như với Liên Hiệp Châu Âu và với Hoa Kỳ thêm căng thẳng.

Thái độ của Nga gây thắc mắc cho giới quan sát tại Nga cũng như tại Ukraine. Nhiều người không thể xác định liệu hành động biểu dương sức mạnh này có phải chỉ là để dọa dẫm hay Nga đang huẩn bị một cuộc tấn công thực sự vào Ukraine. 

Phản ứng của Ukraine

Hôm nay, 18/04, Kiev cho biết đại diện ngoại giao Ukraine bị giam giữ trong vòng nhiều giờ trước khi được thả và hiện đang ở trong lãnh sự quán tại Saint-Petersburg. Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên án Nga có hành động " khiêu khích" đồng thời hản đối kịch liệt vụ bắt giữ lãnh sự Ukraine và cho biết sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga trong 72 giờ tới để trả đũa. 

RFI tiếng Việt

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thụy My, Mai Vân, Minh Anh, RFI tiếng Việt
Read 574 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)