Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

17/04/2017

Hoa Kỳ cảnh cáo, Bắc Triều Tiên không sợ

Tổng hợp

Pence : Bình Nhưỡng đừng dại dột nắn gân Mỹ (RFI, 17/04/2017)

Từ vùng phi quân sự ngăn đôi bán đảo Triều Tiên, phó tổng thống Mỹ Mike Pence kêu gọi Bắc Triều Tiên "không nên trắc nghiệm" quyết tâm của tổng thống Donald Trump và sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Tất cả mọi "giải pháp" - kể cả quân sự - "đã được tính đến" để giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên.

hoaky1

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại căn cứ quân sự ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/04/2017. REUTERS/Kim Hong-ji

Thứ Hai 17/04/2017, trong một hành động biểu tượng đánh dấu Hoa Kỳ thay đổi chính sách đối phó với tham vọng hạt nhân của Bắc Tiều Tiên, phó tổng thống Mỹ Mike Pence đến thăm vùng giới tuyến của Hàn Quốc. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng tột độ sau vụ Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa nhưng thất bại, phó tổng thống Mỹ đưa ra lời khuyến cáo : Bắc Triều Tiên không nên trắc nghiệm quyết tâm hành động của tổng thống Donald Trump cũng như sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực. Để đáp trả hành động bị xem là "khiêu khích" của Bắc Triều Tiên và cũng để trấn an hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, Washington điều động một "hải đội tác chiến" tiến về Bắc Á.

Theo phó tổng thống Mỹ, Washington vẫn ưu tiên tìm một giải pháp thương lượng nhưng từ nay không loại trừ bất cứ biện pháp nào để bảo vệ tự do cho đồng minh Hàn Quốc.

Ám chỉ chính sách "mưa lâu thấm đất" của cựu tổng thống Barack Obama dùng cấm vận để gây áp lực nhưng không hiệu quả, phó tổng thống Mike Pence cảnh báo Bình Nhưỡng : Chiến lược dựa trên kiên nhẫn đã sang trang.

Theo AFP, phó tổng thống Mỹ không che giấu xúc động khi đặt chân đến vùng địa đầu của Hàn Quốc. Ông nói với các quân nhân Hàn Quốc là cha của ông từng có mặt tại đây, chiến đấu bên cạnh những chiến binh Nam Hàn "để giúp các bạn giành lại tự do" trong cuộc chiến 1950-1953.

Pence trấn an đồng minh

Ngoài những lời lẽ răn đe Bắc Triều Tiên, phó tổng thống Hoa Kỳ đã tìm cách trấn an đồng minh Hàn Quốc khi nhấn mạnh mục đích chính của Washington luôn là bảo đảm hòa bình cho khu vực bán đảo Triều Tiên. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết, sau buổi tiếp kiến quyền tổng thống Hàn Quốc, Hwang Kyo-ahn sáng nay tại Seoul, ông Mike Pence tuyên bố : Đôi bên đồng ý "nhanh chóng kích hoạt" hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Phó tổng thống Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại khi thấy Bắc Kinh dùng đòn kinh tế trừng phạt một số hãng Hàn Quốc chỉ vì Seoul trang bị hệ thống lá chắn của Mỹ để tự vệ trước đe dọa hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng vào sáng nay một lần nữa nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh theo đó THAAD là một mối đe dọa đối với an ninh của Trung Quốc.

Nhật Bản : Bắc Triều Tiên nên tránh khiêu khích

Về phần thủ tướng Nhật Bản, phát biểu tại Hạ Viện vào hôm nay, ông Shinzo Abe kêu gọi Bình Nhưỡng tránh mọi hành động khiêu khích và nên tôn trọng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Tokyo, Seoul và Washington hợp tác chặt chẽ trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Nhật nói thêm sẽ thảo luận với tổng thống Nga về hồ sơ này trong cuộc họp thượng đỉnh song phương sắp tới. Bản thân Tokyo đang nghiên cứu một số các biện pháp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, từ vấn đề người tị nạn đến khả năng sơ tán kiều dân Nhật khỏi Hàn Quốc trong trường hợp nổ ra xung đột.

Ngoại trưởng Lavrov tại Moskva hy vọng Mỹ không "đơn phương" hành động như đã phản ứng với Syria vừa qua. "Nga không chấp nhận chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, không chấp nhận quốc gia này vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là một quốc gia khác có thể sử dụng vũ lực ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế để đối phó với Bắc Triều Tiên".

Tú Anh

************************

Mỹ : 'Thời kỳ kiên nhẫn với Bắc Hàn' đã hết (BBC, 17/04/2017)

Phó tổng thống Mike Pence nói "thời kỳ kiên nhẫn với Bắc Hàn" của Hoa Kỳ đã kết thúc.

hoaky2

Phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nhìn về phía Bắc Hàn tại một đài quan sát ở Bàn Môn Điếm

Ông Pence đưa ra tuyên bố này trong chuyến thăm đến Khu Phi quân sự (DMZ), nơi phân chia hai miền của bán đảo Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra khi căng thẳng giữa Bắc Hàn và Mỹ leo thang chỉ trong vài tuần gần đây, với những tuyên bố khiêu khích từ hai bên.

Phó tổng thống Mỹ đến Seoul hôm 16/4, chỉ vài giờ sau khi Bắc Hàn bắn thử một tên lửa đạn đạo, một động thái ông cho là "khiêu khích".

Cuộc thử tên lửa này đã thất bại, nổ tung chỉ sau vài phút rời bệ phóng.

Hôm 17/4, Mỹ và Nam Hàn tiến hành một cuộc tập dợt không quân để đảm bảo sẵn sàng đối phó với Bắc Hàn, theo truyền thông Nam Hàn.

Ông Pence đi trực thăng đến Doanh trại Bonifas, một khu vực quân sự của Liên Hiệp Quốc gần Khu Phi quân sự.

hoaky3

Phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence gặp gỡ các quân lính Hoa Kỳ và Nam Hàn tại trại quân đội gần DMZ

Ông dự kiến sẽ thăm ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nơi ký kết thỏa thuận đình chiến của Chiến tranh Triều Tiên.

Cha ông từng chiến đấu trong Chiến tranh Triều Tiên. Ông nói với phóng viên rằng sự liên minh giữa quân đội Mỹ và Nam Hàn mang tính "lịch sử" và là "một minh chứng cho mối quan hệ bền vững giữa hai nước".

Ông Pence nói : "Đã có một thời kỳ có sự kiến nhẫn chiến lược, nhưng thời kỳ đã kết thúc".

Mỹ mong muốn đảm bảo an ninh trong bán đảo "bằng cách biện pháp hòa bình, qua các thỏa hiệp", ông nói, "nhưng giờ mọi biện pháp đã được đặt lên bàn".

Một cố vấn quân sự cấp cao của Hoa Kỳ nói nước này đang lên một danh sách với Trung Quốc về các biện pháp đối phó với Bắc Hàn, sự xác nhận đầu tiên về việc hai quốc gia hợp tác để giải quyết vấn đề Bắc Hàn.

Trong khi đó khoảng 1.000 lính không quân Mỹ và phi cơ chiến đấu đang tham gia vào một cuộc tập dợt quân sự ở Nam Hàn, theo như thông xã Yonhap. Nam Hàn cũng gửi 500 lính và máy bay tham gia. Cuộc tập dợt Max Thunder sẽ kéo dài trong hai tuần.

Ông Mike Pence, người dự kiến sẽ có cuộc gặp với quyền tổng thống Nam Hàn, sẽ có chuyến thăm bốn nước trong 10 ngày ở Châu Á.

Ngoài đợt bắn thử thất bại cuối tuần rồi, Bắc Hàn cũng đã có nhiều loạt bắn thử tên lửa vào tuần trước bao gồm một cuộc diễu binh quy mô lớn hôm 15/4.

*******************

Hoa Kỳ : Bắc Hàn đừng thách thức Tổng Thống Trump ! (RFA, 17/04/2017)

hoaky4

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence (giữa) ở Khu phi quân sự (DMZ) trên biên giới giữa Bắc Hàn và Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 4 năm 2017.AFP photo

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence cảnh báo Bắc Hàn đừng thách thức Tổng Thống Donald Trump, nói rõ "tất cả mọi biện pháp đều được đặt trên bàn"  để giải quyết vần đề Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chương trình chế tạo võ khí hạt nhân và tên lửa.

Hôm nay trong cuộc họp báo tại Seoul, Phó Tổng Thống Mỹ cho biết Washington chủ trương giải quyết căng thẳng theo đường lối ngoại giao ôn hòa, những tỏ ý cho hay Tổng Thống Trump có thể sẽ đưa ra biện pháp cứng rắn đối với Bình Nhưỡng, nếu Bắc Hàn tiếp tục có những hành động gây thêm bất ổn ở bán đảo Triều Tiên.

Ông cũng nhắc lại sự kiện trong những ngày gần đây Hoa Kỳ đã có quyết định cứng rắn với Syria và Afghanistan, những quyết định từng được viên chức Nhà Trắng gọi là lời cảnh báo gửi đến cho Bắc Hàn. Ông nói rõ rằng với sức mạnh sẵn có và hữu hiệu, quân đội Mỹ sẽ đánh thắng tất cả những cuộc tấn công nguyên tử hay quy ước.

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ còn nói thêm rằng Bình Nhưỡng chớ nên thách thức Tổng Thống Trump hay thách thức sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực, cho hay thời kỳ thực hiện chiến lược kiên nhẫn mà Hoa Kỳ từng áp dụng với Bình Nhưỡng trong 2 thập niên vừa rồi đã qua đi.

Trong cuộc họp báo, Phó Tổng Thống Pence cũng cho hay quan hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn là mối quan hệ thật vững mạnh, nhắc đến lời cam kết và trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc phòng cho đồng mình Bắc Hàn mà Hoa Kỳ thường xuyên nói tới.

Ông Pence cũng nhắc lại rằng Washington tin tưởng Trung Quốc sẽ giúp giải quyết ổn thỏa chuyện Bắc Hàn, nhưng không quên nhắc lại điều Tổng Thống Trump mới đưa ra vài ngày trước đây là nếu Bắc Kinh không thể giải quyết được vấn đề này thì Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ tự giải quyết.

Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc kêu gọi các nước nên trở lại bàn hội nghị để cùng giải quyết tình hình bán đảo Triều Tiên đang ở trong giai đoạn ngày một thêm bất ổn.

Trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng nói rằng cần phải tức khắc nối lại cuộc đàm phán quy tụ Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam và Bắc Hàn.

Cuộc đàm phán bị gián đoạn từ năm 2009, sau khi Bình Nhưỡng không thực hiện đúng lời cam kết là sẽ ngưng theo đuổi chương trình chế tạo võ khí hạt nhân.

Dưới thời Tổng Thống Barack Obama, đề nghị này từng nhiều lần được nói tới nhưng không thực hiện được, vì Hoa Kỳ cùng với 2 đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản đặt điều kiện tiên quyết là Bình Nhưỡng phải ngưng chương trình chế tạo võ khí hạt nhân trước khi nói tới chuyện gặp nhau trở lại ở bàn hội nghị.

*******************

Thế giới có đoàn kết trước thái độ thách thức của Bắc Triều Tiên ? (VOA, 17/04/2017)

Mọi s chú ý Washington đang đ dn v Bc Triu Tiên sau khi Bình nhưỡng thc hin v phóng phi đn mi nht và phô trương các loi vũ khí có th là phi đn tm xa và phi đn đt trên các tàu ngm. Thông tín viên Mike Bowman ca VOA tường trình rng v phóng một phi đn tm trung ca Bc Triu Tiên đã tht bi, phát n ch vài giây sau khi được phóng lên, nhưng cũng chng minh thái đ ca Bình nhưỡng tiếp tc thách thc áp lc t bên ngoài, đòi Bc Triu Tiên phi ngưng các chương trình vũ khí và phi đn đạn đo ca h.

hoaky5

Bình nhưỡng phô trương các loi vũ khí có th là phi đn tm xa và phi đn đt trên các tàu ngm.

Phó Tổng Thng M Mike Pence đến Hàn Quc vài gi sau v phóng th phi đn, mt s c ông không th làm ngơ trong bài din văn đc trước các binh sĩ M trú đóng Hàn Quc.

"Hành động khiêu khích ca min Bc sáng hôm nay là mt nhc nh mi nht v nhng nguy cơ mà mà mi mt người trong các bn phi đi phó mi ngày trong nhim v bo v tư do cho nhân dân Nam Triu Tiên và bo v Hoa Kỳ ti khu vc này ca thế gii. "

Hoa Kỳ và các đồng minh ca M li có mt vn đ mi đ cân nhc : nhng phi đạn tm xa nht ca Bc Triu Tiên là gì, tính ti thi đim này.

Phát biểu trên chương trình This Week ca đài ABC, C vn An ninh Quc gia M McMaster nói :

"Mục đích ca cuc din hành này là chng minh kh năng quân s ca min Bc nhm đe dọa người khác. Còn liu các vũ khí đó là vũ khí thc hay gi, thì hin chưa rõ".

Dù là vũ khí có thực hay là vũ khí gi, chính quyn ca Tng thng Trump đang ra nhng du hiu v quyết tâm ngày càng mnh m ca mình đ loi b mi đe dọa do Bc Triu Tiên đt ra.

Cố vn an ninh quc gia McMaster :

"Tất c mi gii pháp đu được công khai đt ra. Điu rõ ràng là Tng thng Trump quyết không cho phép kh năng quân s đó đedọa Hoa Kỳ. Và Tng thng ca chúng tôi s hành đng".

Trong nhiều thp niên, nhiu chính quyền Mỹ liên tiếp đã hi thúc Trung Quc hãy tăng sc ép đi vi Bc Triu Tiên. Tng thng Trump cũng đang làm điu đó, và dương như sn sàng dp b mt li cam kết ch yếu ca ông đ bo đm s hp tác ca Bc Kinh.

Tổng thng Trump phát biu hôm 28/7, trong thời gian vn đng tranh c :

"Tôi sẽ ch th B trưởng Tài chính ca tôi ch đnh Trung Quc là mt nước thao túng đơn v tin t, điu l ra đã phi làm t nhiu năm trước".

Thất bi hay thành công trong n lc kim chế tham vng ht nhân ca Bình nhưỡng sẽnh hưởng vô cùng ln, theo nhng nhân vt có kinh nghim trc tiếp v tình hình bán đo Triu Tiên.

Cựu Đi s M ti Hàn Quc, Christopher Hill, nói trên chương trình This Week ca kênh ABC :

"Bắc Triu Tiên đã thc hin hơn 25 v th nghim phi đn. H đang làm vic đ phát trin c mt thế h phi đn mi. Nhiu người thường có quan đim cho rng theo cách nào đó, đây ch là vì s sng còn ca chế đ Bc Triu Tiên, có vũ khí ht nhân là cách đ h sng còn. Trên thc tế, tôi nghĩ rng tham vng ca h cao hơn thế. Bc Triu Tiên coi đây là mt phương tin đ theo cách nào đó, h có th tách Hoa Kỳ ra khi các đng minh ca nước này".

Cố vn an ninh McMaster nhn đnh trên kênh ABC :

"Hiện có mt s đng thun quc tế, k c trong gii lãnh đo Trung Quốc, rng tình hình hin nay không th kéo dài".

Sự đng thun đó có phn chc s b mang ra th thách trong nhng tháng sp ti.

Quay lại trang chủ
Read 636 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)