Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

25/04/2018

Đất nước lâm nguy

Ý Dân

Đất nước lâm nguy : Trước mộng bành trướng bá quyền của Trung Quốc và sự tiếp tay của Đảng cộng sản Việt Nam

Đất nước Việt Nam từ hơn bốn ngàn năm lập quốc đến nay, chưa bao giờ quê hương thân yêu của chúng ta phải lâm vào tình trạng lâm nguy, có cơ bị mất nước, văn hóa bị hủy hoại và dân tộc Việt sẽ bị diệt vong vì mộng bành trướng bá quyền của Trung Quốc và với sự tiếp tay đắc lực của những kẻ lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam.

dat1

Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tập Cận Bình với quốc kỳ Trung Quốc thêm 1 sao

Nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt dù đất nước bị Tàu cai trị 1000 năm và bị Pháp đô hộ 100 năm, nhưng dân tộc Việt vẫn hào hùng đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, dành lại sự độc lập cho nước nhà. Những vị anh hùng như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Cô Giang, Cô Bắc v.v... đã đứng lên cứu nước và được dân Việt nhớ ơn muôn đời. Nhưng hiện nay, tình trạng đất nước trở nên khó khăn muôn bề và tệ hại hơn vì bọn Thái Thú cai trị lại chính là những kẻ cùng giòng máu Việt, những kẻ tay sai đắc lực cho Trung Quốc .

Từ bao ngàn năm qua, Trung Hoa nay là Trung Quốc luôn ôm mộng bá quyền, muốn bành trướng thế lực bằng cách chiếm đoạt lãnh thổ của nhiều quốc gia. Mục tiêu chiếm đoạt của Trung Quốc hiện nay là ngoài Đài Loan còn cả Việt Nam, Lào, Campuchia và vùng Á Châu.

Riêng Việt Nam,Trung Quốc đã lần lượt thi hành chiến lược vết dầu loang làm suy yếu Việt Nam trên mọi lãnh vực nhằm lần lượt nuốt trọn quê hương Việt Nam của chúng ta.

Lợi dụng việc yểm trợ tài chánh, quân đội, vũ khí cho cộng sản Việt Nam trong các cuộc chiến chống Pháp và xâm lăng Miền Nam Việt Nam, Trung Quốc đã mặc cả với các lãnh tụ của cộng sản Việt Nam qua những mật ước như Mật Ước Thành Đô, tại tỉnh Tứ Xuyên được Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười, cố vấn Phạm Văn Đồng thỏa hiệp với Trung Quốc vào năm 1990 và Công Hàm 1958 do Phạm Văn Đồng ký gởi cho Chu Ân Lai bằng lòng nhường nhiều lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam cho Trung Quốc.

Vào năm 1930, Hồ Chí Minh đã khẳng định với Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc là :

"Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cà cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm để đền ơn, đáp nghĩa…".

Ngày 14/9/1958, Hồ Chí Minh chỉ thị cho thủ tướng Phạm Văn Đồng ký "Công Hàm" giao đứt quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc.

Nhờ vào bản Công Hàm nầy của Phạm Văn Đồng mà Trung Quốc vào tháng 1 năm 1974 đã đem lực lượng hải quân hùng hậu của mình đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của Việt Nam Cộng Hòa.Từ đó đến nay, Trung Quốc tự vẽ đường lưỡi bò 9 đoạn hầu chiếm đoạt cả Biển Đông. Trung Quốc lần lượt cho xây cất nhiều đảo nhân tạo và lập nhiều căn cứ quân sự. xây phi trường trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bất kể những lời phản đối của Phi Luật Tân, Đài Loan, Nhật, Nam Dương, Việt Nam và phán quyết của tòa án quốc tế La Haye.

Nhờ vào Mật Ước Thành Đô, Trung Quốc ngang nhiên lần lượt chiếm đoạt Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, đồng thời tháo bỏ hoặc di dời nhiều cột mốc biên giới Việt -Trung vào sâu trong lãnh thổ của Việt Nam. Thiết lập những khu tự trị cho Trung Quốc như vùng Vũng Áng ở Hà Tĩnh v.v.

Vì điên cuồng muốn thiết lập chế độ cộng sản, một chủ thuyết vô tổ quốc, vô tôn giáo và vô gia đình, Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của cộng sản Việt Nam bất chấp mọi hậu quả tai hại khi phải nhường lãnh thổ cho Trung Quốc. Tổng bí thư Lê Duẫn trong cuộc chiến xâm lăng Miền Nam Việt Nam đã từng tuyên bố : "Tađánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc". Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thì để lại câu nói phản quốc là : "Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc là mất nước, nhưng còn hơn mất đảng".

Với hậu ý thâm độc, trong trận chiến Điện Biên Phủ vào năm 1954, Trung Quốc đã đưa nhiều quân lính, vũ khí và ngay cả vị tướng chỉ huy trận chiến đánh với Pháp không như dư luận cho rằng tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy để dễ bề bắt chẹt cộng sản Việt Nam. Trong trận chiến xâm lăng Miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến 1975, ngoài việc viện trợ cho cộng sản Việt Nam nhiều vũ khí, quân dụng,Trung Quốc còn đem sang giúp cộng sản Việt Nam đến 300 ngàn quân, ngụy trang mặc quân phục của bộ đội Bắc Việt.

Ngoài việc tạo cho cộng sản Việt Nam lún sâu vào việc lệ thuộc vào Trung Quốc, bọn lãnh đạo Trung Quốc còn có mục đích làm suy yếu tiềm năng chiến đấu của dân tộc Việt Nam. Được biết trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam Việt Nam, số quân, dân của hai miền Nam Bắc chết trên 3 triệu người và bị thương trên nhiều triệu người. Trong số người tử trận đa số là lực lượng thanh niên bị ép phải bỏ học. Trung Quốc chính là kẻ thúc giục Hồ Chí Minh làm cuộc Cải Cách Ruộng Đất vào năm 1956 giết hàng trăm ngàn dân lành. Sau cuộc chiến xâm lăng Miền Nam, đầu tháng 5 năm 1975, các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã cho cầm tù hàng trăm ngàn quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa, khiến hàng triệu người phải liều mình phải đi tỵ nạn tại nhiều quốc gia và làm cho hàng trăm ngàn dân lành gồm cả đàn bà, trẻ con phải chết tức tưởi trên biển đông. Ngoài ra, cộng sản Việt Nam cũng ra tay triệt hạ tất cả thành viên của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, các ông Ls Nguyễn Hữu Thọ, kỷ sư Trương Như Tảng, các bà Nguyễn Thị Bình, bác sĩ Quỳnh Hoa ngay cả thượng tướng Trần Văn Trà đều bị loại không được trọng dụng.

Để làm tê liệt nền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc đã cho chận thượng nguồn nước của sông Mekong để miền Nam Việt Nam mệnh danh là vựa lúa không còn khả năng canh tác. Ngư nghiệp cũng bị thiệt hại nặng nề khi các ngư phủ Việt Nam không còn đi xa ra biển đánh cá hoặc biển bị đầu độc như vụ nhà máy Formosa thải chất độc ra biển thuộc các tỉnh miền Trung. Thực phẩm ngày nay tại Việt Nam được Trung Quốc đem sang bị tiêm nhiều chất độc vào để cho dân Việt bị bệnh mà chết dần mòn.

Gần đây, việc cải tổ tiếng Việt do ông Bùi Hiền đề ra mà thực chất là do sự chỉ đạo của Trung Quốc là nhằm hủy bỏ chữ quốc ngữ của dân Việt để Trung Quốc dễ bề đồng hóa dân Việt Nam sau nầy.

Thật là đau buồn là những cuộc biểu tình của dân chúng đòi lại quần đào Hoàng Sa và Trường Sa hoặc phản đối Trung Quốc đều bị lực lượng công an của cộng sản Việt Nam đàn áp thô bạo và những người trẻ ái quốc tranh đấu chống lại Trung Quốc bị tuyên án nhiều năm tù.

Hình ảnh của Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cỗ, Mãn Châu sau những năm dưới chế độ cai trị sắt máu của Trung Quốc thì dân số càng ít đi và ngôn ngữ, văn hóa của họ dần dần bị tiêu diệt.

Tương lai của Việt Nam hiện nay cũng không được sáng sủa gì. Những câu nói đầu môi của Hồ Chí Minh và những kẻ lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam là : "Không có gì quí hơn Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc" phải chăng chỉ là những câu để lừa bịp bao triệu người dân Việt bấy lâu nay nhằm che đậy cho hành vi nô lệ đắc lực cho Trung Quốc. Quân đội của cộng sản Việt Nam mang danh là Quân Đội Nhân Dân thì phải đứng về phía Nhân Dân chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của quốc gia và sự hạnh phúc của toàn dân, đừng để trở thành một quân đội phục vụ cho đảng cộng sản Việt Nam và chiến đấu vì quyền lợi của Trung Quốc.

Cầu mong các bậc tiền nhân anh hùng, liệt sĩ của dân Việt phù hộ cho đất nước và dân tộc Việt thoát được vòng nô lệ giặc Tàu và sớm có được một chế độ tự do, dân chủ. Một chế độ có các nhà lãnh đạo Việt Nam sáng suốt, yêu nước biết bảo vệ lãnh thổ và phục vụ cho quyền lợi của dân tộc.

Tháng 4/2018

Ý Dân

Nguồn : CaliToday, 24/04/2018

Quay lại trang chủ
Read 681 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)