Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

14/01/2017

Biển Đông : nên hòa hay chiến ?

RFI tổng hợp

Biển Đông : Chính quyền Obama kêu gọi một giải pháp hòa bình (RFI, 14/01/2017)

bd1

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest. REUTERS/Yuri Gripas

Chính quyền của tổng thống Mỹ mãn nhiệm Barack Obama kêu gọi một giải pháp ngoại giao và hòa bình cho các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, sau khi ngoại trưởng được chỉ định Rex Tillerson yêu cầu cấm Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo ở vùng này. 

Trong cuộc họp báo hôm qua, 13/01/2017, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố rằng : "Chính sách mà chính quyền Obama đã thi hành cho tới nay là không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Điều mà chúng tôi vẫn đề nghị đó là các bên nên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và ngoại giao hơn là bằng vũ lực, hù dọa hoặc ép buộc". 

Phát ngôn viên Nhà Trắng đã tuyên bố như trên khi trả lời một câu hỏi về việc báo chí chính thức của Trung Quốc hôm qua cảnh cáo là sẽ nổ ra chiến tranh với Hoa Kỳ, nếu Trung Quốc bị ngăn cản tiếp cận các đảo nhân tạo do nước này xây dựng ở Biển Đông, như tuyên bố của ngoại trưởng được chỉ định Rex Tillerson trong buổi điều trần trước Thượng Viện ngày 11/01 vừa qua.

Trong buổi điều trần đó, ông Tillerson, nguyên là lãnh đạo tập đoàn dầu khí ExxonMobil, đã tuyên bố rằng việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là "phi pháp", chẳng khác gì việc Nga sát nhập vùng Crimée của Ukraina.

Trong một cuộc họp báo khác hôm qua, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cũng đã kêu gọi tìm một giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông. Ông Peter Cook nhắc lại phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về vụ kiện Biển Đông, đưa ra vào đầu tháng 7 năm ngoái và đề nghị các bên tranh chấp nên tuân thủ phán quyết đó.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc kêu gọi các bên tranh chấp, kể cả Trung Quốc, phải cố hết sức làm giảm căng thẳng, đặc biệt là ngưng việc quân sự hóa các đảo tranh chấp.

Thanh Phương

**************************

Nhật Úc tăng cường quan hệ quân sự (RFI, 14/01/2017)

bd2

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và đồng nhiệm Úc Malcolm Turnbull họp báo tại Sydney, 14/01/2017. REUTERS/Chris Pavlich

Lãnh đạo Nhật Bản và Úc tuyên bố hai nước sẽ tăng cường quan hệ quân sự, cam kết bảo đảm ổn định khu vực và tiếp tục thúc đẩy thương mại. Tuyên bố này được đưa ra nhân cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng Nhật Shinzo Abe và thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm nay, 14/01/2017 tại Sydney.

Cụ thể, Tokyo và Canberra thông báo một hiệp định quốc phòng mới giữa hai nước nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho hỗ trợ hậu cần và hợp tác trong các cuộc tận trận chung và trong các chiến dịch duy trì hòa bình.

Trong cuộc hội đàm ở Sydney, hai vị thủ tướng Nhật và Úc cũng đã bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp nhau trên các vấn đề như Biển Đông và mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Ông Shinzo Abe đã đến Úc hôm nay trong khuôn khổ chuyến công du Châu Á, với ưu tiên hàng đầu là an ninh khu vực. Thủ tướng Nhật cho biết ông muốn thảo luận với các nước bạn trong vùng về việc hợp lực để duy trì hòa bình khu vực. Chuyến công du Châu Á này cũng là nhằm huy động sự ủng hộ cho Nhật trong bối cảnh tổng thống tân cử Mỹ sắp lên nhậm chức ngày 20/01 tới. Thủ tướng Abe đã là lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên tiếp xúc với ông Trump sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Về kinh tế, sau cuộc hội đàm với thủ tướng Úc hôm nay, thủ tướng Nhật cho biết là hai nước sẽ cùng nỗ lực để bảo đảm cho Hiệp Định Đối Tác xuyên Thái Bình Dương TPP được nhanh chóng có hiệu lực, bất chấp sự chống đối của tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump.

Hiệp định, quy tụ 12 quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương, đã được Quốc Hội Nhật phê chuẩn vào tháng trước. Nhưng ông Trump đã báo trước là ngay sau khi bước vào Nhà Trắng, ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, vì theo ông đây là một hiệp định sẽ gây phương hại cho nước Mỹ, đặc biệt là về mặt việc làm.

Thanh Phương

Quay lại trang chủ
Read 591 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)