Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

19/06/2021

Bị đàn áp không ngừng nghỉ, Hồng Kông vẫn ngẫng cao đầu

RFI tổng hợp

Hồng Kông : Hai lãnh đạo Apple Daily bị từ chối cho tại ngoại

Thụy My, RFI, 19/06/2021

Tòa án Hồng Kông hôm 19/06/2021 từ chối cho tại ngoại hầu tra đối với hai lãnh đạo của tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily, một ngày sau khi khởi tố theo luật an ninh do Bắc Kinh áp đặt.

hongkong1

Đợt bố ráp nhắm vào toàn soạn báo độc lập Hồng Kông Apple Daily hôm 17/09/2021  © Alan Siu / Eyepress / AFP

Tổng biên tập La Vĩ Quang (Ryan Law) và tổng giám đốc Trương Kiếm Hồng (Cheung Kim Hung) bị cáo buộc "thông đồng với ngoại quốc hay các đối tượng bên ngoài nhằm đạt an ninh quốc gia vào vòng nguy hiểm". Thẩm phán nói rằng không đủ cơ sở để tòa án tin họ sẽ không tiếp tục hành vi.

Đây là lần đầu tiên nội dung các bài báo dẫn đến việc bị truy tố theo luật an ninh quốc gia mới do Trung Quốc áp đặt năm 2020 để đàn áp phong trào dân chủ. Apple Daily và ông chủ Lê Trí Anh (Jimmy Lai) đang bị tù tội, từ lâu vẫn tích cực ủng hộ phong trào đấu tranh và thẳng thừng chỉ trích các nhà lãnh đạo Bắc Kinh.

Trên 500 cảnh sát hôm thứ Năm đã bố ráp tòa soạn, tịch thu các máy tính, đĩa cứng và số tay của các nhà báo, câu lưu năm nhà lãnh đạo. Hai ông La Vĩ Quang và Trương Kiếm Hồng bị khởi tố, ba người còn lại trong ban biên tập hiện được tại ngoại trong khi chờ đợi điều tra bổ sung.

Khoảng mấy chục người trong đó có các nhân viên cũ, mới của tòa báo đã xếp hàng dài trước tòa án sáng nay để tham dự phiên xử, ủng hộ hai lãnh đạo. Một người họ Cheng nói với AFP, nhiều nhân viên Apple Daily "coi mỗi ngày làm việc như ngày cuối cùng tại tòa soạn". Một nhà báo tên Theresa cho rằng những gì xảy đến với Apple Daily hôm nay có thể diễn ra với tất cả các báo khác.

Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đặt văn phòng phụ trách Châu Á tại Hồng Kông, do các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tự do ngôn luận được ghi trong Hiến Pháp. Nhưng trước việc Bắc Kinh thẳng tay đàn áp đối lập, đa số nay cân nhắc việc duy trì trụ sở tại đặc khu và đã dự trù kế hoạch khẩn cấp. Các hiệp hội nhà báo khẳng định phóng viên giờ đây ngày càng phải tự kiểm duyệt. Hồng Kông từ vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) năm nay rơi xuống hạng 80, còn Trung Quốc đứng thứ 177/180.

Sự sống còn của Apply Daily đang bị đe dọa : tài sản tỉ phú Lê Trí Anh đã bị phong tỏa và từ hôm thứ Năm 2,1 triệu đô la của tòa soạn cũng bị đóng băng, ba công ty khác trực thuộc tờ báo có thể bị phạt vạ hoặc cấm hoạt động. Mark Simon, một cố vấn của ông Lê Trí Anh đang ở nước ngoài cho biết Apple Daily đang gặp khó khăn trong việc trả lương cho 700 nhân viên, do các quy định ngặt nghèo của luật an ninh.

Thụy My

*******************

Hồng Kông : Apple Daily tăng gấp 6 số lượng báo phát hành, sau cuộc bố ráp của cảnh sát

Trọng Thành, RFI, 18/06/2021

Nhật báo Hồng Kông Apple Daily, có lập trường ủng hộ dân chủ do tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) sáng lập, quyết định không lùi bước. Hôm nay, 18/06/2021, Apple Daily tăng gấp 6 lần số lượng báo phát hành, ngay sau khi cảnh sát Hồng Kông ập vào tòa soạn bắt giữ 5 thành viên chủ chốt của báo, trong đó có tổng biên tập và tổng giám đốc.

hongkong2

Công nhân chuẩn bị các bản sao của tờ Apple Daily tại một cơ sở in ấn ở Hồng Kông ngày 18/06/2021.  Reuters – James Pomfret

Theo AFP, 500.000 ấn bản là số lượng báo Apple Daily được phát hành hôm nay, gấp 6 lần số báo xuất bản thường ngày. Ban biên tập tòa soạn đã làm việc xuyên đêm, dưới sự chứng kiến của phóng viên nhiều phương tiện truyền thông khác, để cho phép số báo kịp ra mắt. Nhiều máy tính và ổ cứng của tòa soạn đã bị lấy đi sau cuộc bố ráp.

Người phụ trách tòa soạn báo Apple Daily quyết định chọn đăng trên trang nhất của số báo hôm nay gương mặt của 5 người bị bắt hôm qua, với một dòng tin ngắn : "cảnh sát thuộc cơ quan an ninh quốc gia khám xét Apple, bắt 5 người, đưa đi 44 ổ đĩa cứng của tòa soạn". Bên dưới là dòng chữ vàng khổ lớn : "Chúng ta phải tiếp tục".

"Chúng ta phải tiếp tục !" chính là câu nói của tổng giám đốc Trương Kiếm Hồng (Cheung Kim-hung), khi ông bị cảnh sát còng tay đưa đi.

Nhiều thông tin tại chỗ cho thấy, dân Hồng Kông đã ồ ạt mua báo. Tại khu phố bình dân Vượng Giác (Mongkok), hàng chục người xếp hàng từ rất sớm để đợi mua báo, trước khi báo đến. Một chủ tiệm báo cho AFP biết, bình thường báo chỉ bán được khoảng 60 tờ, nhưng hôm nay, 1.800 tờ đã được bán sạch, tiệm báo đã đặt thêm 3.000 tờ mới.

Tờ Apple Daily tin tưởng là dân chúng Hồng Kông – vốn tham gia đông đảo vào phong trào đòi dân chủ 2019 – sẽ mua hết lượng báo phát hành hôm nay, để tỏ rõ thái độ với chính quyền Hồng Kông, với Bắc Kinh.

Mỹ, Liên Âu, Anh Quốc lên án

Theo Reuters, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Anh Quốc đã lên án vụ bố ráp, bắt người tại tòa soạn Apple Daily. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price khẳng định Washington "quan ngại sâu sắc" về việc chính quyền Hồng Kông sử dụng Luật an ninh Quốc gia để trấn áp các phương tiện truyền thông độc lập, và cáo buộc của chính quyền cho rằng Apple Daily "đồng lõa" với nước ngoài hay với một số thế lực bên ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia là "hoàn toàn do động cơ chính trị".

Cảnh sát Hồng Kông khởi tố hai lãnh đạo Apple Daily

Theo Reuters, cảnh sát Hồng Kông hôm nay, 18/07/2021, đã khởi tố tổng biên tập La Vĩ Quang (Ryan Law) và tổng giám đốc Trương Kiếm Hồng, với tội danh "thông đồng" với nước ngoài. Ba người phụ trách khác bị bắt là giám đốc điều hành Chu Đạt Quyền (Royston Chow), trợ lý tổng biên tập Trần Phái Mẫn (Chan Pui-man) và ông Trương Chí Vĩ (Cheung Chi-wai), hiện đang tiếp tục bị điều tra.

Cảnh sát Hồng Kông cũng phong tỏa 18 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 1,9 triệu euro), liên quan đến ba tổ chức có liên hệ với Apple Daily. Phát ngôn viên của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, ông Rupert Colville, hôm nay nhận định "vụ bắt bớ này gửi đi một thông điệp sắc lạnh đe dọa hủy diệt tự do báo chí" tại Hồng Kông.

Trọng Thành

*********************

Hồng Kông : Cảnh sát bố ráp Apple Daily, bắt giữ ban biên tập

Thụy My, RFI, 17/06/2021

Cảnh sát Hồng Kông sáng 17/06/2021 bắt giữ năm người có trách nhiệm của Apple Daily, trong đó có tổng biên tập, và khám xét tòa soạn. Đây là chiến dịch bố ráp thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, nhắm vào tờ báo ủng hộ dân chủ do tỉ phú đấu tranh Lê Trí Anh (Jimmy Lai) sáng lập.

hongkong3

Số báo Apple Daily ngày 01/07/2020 với trang nhất chạy tựa "Bộ luật hà khắc có hiệu lực, một quốc gia hai hệ thống đã chết".  AP - Vincent Yu

Thông tín viên RFI tại Hồng Kông, Florence de Changy tường trình :

Năm người có trách nhiệm của Apple Daily bị bắt tại nhà, đều vào khoảng 7 giờ sáng nay. Họ bị cáo buộc "âm mưu thông đồng với các thế lực nước ngoài", một tội danh được xác định theo điều 29 của luật an ninh mới, có hiệu lực tại Hồng Kông từ ngày 30/06 năm ngoái.

Tư gia của họ bị khám xét, nhưng hiện giờ không có ai trong số năm người bị câu lưu chính thức bị khởi tố. Theo nguồn tin cảnh sát được báo chí địa phương nêu ra, các vụ bắt bớ này có liên quan đến những bài viết đăng trên tờ báo.

Cùng lúc đó, khoảng 100 đến 200 cảnh sát ập vào tòa soạn ở thị trấn Tướng Quân Áo (Tseung Kwan O) và phong tỏa lối vào, tịch thu nhiều thùng tài liệu. Tháng Tám năm ngoái, một vụ bố ráp tương tự cũng đã diễn ra.

Đằng sau Apple Daily, rõ ràng là nhà sáng lập tờ báo bị nhắm đến. Tỉ phú Lê Trí Anh 73 tuổi, là một trong những người chỉ trích đảng Cộng Sản Trung Quốc dữ dội nhất. Ông bị khởi tố với một loạt tội danh, và bị giam giữ từ tháng 12. Tháng trước, cảnh sát đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của Lê Trí Anh liên quan đến các công ty của ông, trong khi ai cũng biết rằng sự tài trợ của nhà tỉ phú rất cần thiết cho sự sống còn của Apple Daily.

AFP dẫn tuyên bố của cảnh sát trưởng Steve Li nói rằng năm người bị bắt "chịu trách nhiệm về nội dung, phong cách và quy định làm phóng sự". Cảnh sát cũng loan báo phong tỏa 18 triệu đô la Hồng Kông (2 triệu euro) của Apple Daily. Bộ trưởng An Ninh Lý Gia Siêu (John Lee) từ chối cho biết những bài báo nào được cho là vi phạm luật, hoặc những ai chia sẻ trên mạng, mua báo Apple Daily hay cổ phiếu của tờ báo có bị khởi tố hay không.

Đây là lần đầu tiên nội dung các bài báo dẫn đến việc bắt bớ và tài sản của một tòa soạn bị tịch biên, theo luật an ninh mới do Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông. Tổng cộng khoảng 500 cảnh sát tham gia vụ bố ráp, cú đòn tối hậu đánh vào tờ báo rất được dân chúng ủng hộ. Trang Facebook của Apple Daily đăng video trực tiếp cảnh tòa soạn bị lục soát, tổng biên tập Ryan Law và tổng giám đốc Cheung Kim Hung bị còng tay.

Nghiệp đoàn các nhà báo Apple Daily tố cáo việc "vi phạm trắng trợn tự do báo chí". Thị trường chứng khoán Hồng Kông sau đó thông báo ngưng giao dịch cổ phiếu Next Digital, công ty mẹ của Apple Daily. Lam Man Chung, một tổng biên tập khác vẫn còn được tự do khẳng định với AFP "sẽ làm mọi cách để tiếp tục ra báo ngày mai".

Thụy My

*********************

Hồng Kông : Ít nhất 3 người bị bắt trong ngày kỷ niệm 2 năm cuộc biểu tình dân chủ 2019

Thùy Dương, RFI, 13/06/2021

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ ít nhất 3 người biểu tình trong ngày hôm qua 12/06/2021, ngày kỷ niệm các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ hồi năm 2019, từng làm làm rung chuyển Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế.

hongkong4

Nhà đấu tranh dân chủ Chu Đình (giữa) ra khỏi nhà tù Hồng Kông sau gần 1 năm, ngày 12/06/2021.  AP - Vincent Yu

Sau cuộc biểu tình và hô khẩu hiệu bị coi là vi phạm luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông hồi tháng 06/2020, cảnh sát cho biết 3 người bị bắt là nam giới trong độ tuổi 15-19 tuổi. Những người này bị bắt với lý do phá rối trật tự công cộng và không xuất trình thẻ căn cước. Ngoài 3 người bị bắt, ít nhất 10 người biểu tình khác bị triệu tập vì vi phạm lệnh cấm tụ tập. 

Liên quan đến nhà tranh đấu trẻ Chu Đình (Agnès Chow), người mới được trả tự do hôm qua, từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy cho biết chi tiết :

"Trên tài khoản Instagram của mình, Chu Đình (Agnes Chow) chỉ đăng một bức ảnh màn hình đen vào đêm khuya và giải thích rằng ưu tiên của cô là phục hồi thể chất vì sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian cô bị giam giữ trong tù mà cô miêu tả là "đau đớn".

Nhà tranh đấu trẻ, cũng là một sinh viên khoa học chính trị xuất sắc, viết : "Quãng thời gian khó khăn kéo dài 6 tháng 20 ngày cuối cùng cũng đã kết thúc. Giai đoạn tới đây của tôi là nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe vì tôi đã sụt cân quá nhiều và trở nên quá ốm yếu".

Chu Đình cũng gửi lời cảm ơn đến đông đảo người ủng hộ cô, những người đã đến chào đón cô trước cửa trại giam.

Chu Đình đã bị kết án 10 tháng tù giam vào tháng 12 năm ngoái, đúng ngày sinh nhật thứ 24 của cô, với lý do cô đã khuyến khích và tham gia vào một cuộc tụ tập trái phép, kéo dài cả ngày và một vài giờ vào buổi đêm, trước trụ sở chính của cảnh sát thành phố, ngay đầu phong trào phản kháng hồi năm 2019.

Còn Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam) và Hứa Chi Phong (Joshua Wong), vẫn đang ở trong tù. Đây là hai nhà tranh đấu tham gia cùng đảng chính trị Demosisto với Chu Đình. Đảng này đã bị giải thể ngay trước khi luật an ninh quốc gia mới (mà Bắc Kinh áp đặt đối với Hồng Kông) bắt đầu có hiệu lực cách nay một năm. Chu Đình được trả tự do ít ngày trước khi mãn hạn tù vì có "hạnh kiểm tốt"".

Thùy Dương

********************

Hồng Kông : Nhà đấu tranh dân chủ Châu Đình được trả tự do

Thanh Hà, RFI, 12/06/2021

Là một trong những gương mặt hàng đầu của phong trào dân chủ Hồng Kông, cô Châu Đình (Agnes Chow), 24 tuổi, được trả tự do vào sáng ngày 12/06/2021, sau 7 tháng tù vì tham gia biểu tình hồi năm 2019 chống dự luật của Hồng Kông cho dẫn độ các nghi phạm sang Hoa Lục.

hongkong5

Nhà tranh đấu Hồng Kông Châu Đình (Agnes Chow) được trả tự do hôm 12/06/2021, sau 7 tháng tù. AFP – Isaac Lawrence

Theo hãng tin Pháp AFP, tình hình tại Hồng Kông vào sáng nay khá căng thẳng. Chính quyền đặt khoảng 2.000 cảnh sát trong tình trạng báo động, nhân kỷ niệm đúng hai năm người dân Hồng Kông ồ ạt xuống đường phản đối luật dẫn độ nghi phạm sang Hoa Lục. Trước đó chính quyền Hồng Kông đã phát hiện nhiều lời kêu gọi tập hợp trong ngày nhân kỷ niệm cuộc đấu tranh đòi rút bỏ dự luật nói trên.

Được trả tự do sáng nay sau 7 tháng tù giam, Châu Đình không phát biểu với báo chí. Hai trong số các nhà đấu tranh khác từng sát cánh với cô gái Hồng Kông 24 tuổi này là Hoàng Chi Phong (Joshia Wong) và Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam) vẫn tiếp tục thi hành án tù.

Tháng 12/2020, nhà đấu tranh dân chủ Châu Đình bị tuyên án 10 tháng tù, vì tham gia biểu tình trái phép hồi năm 2019 trước trụ sở cảnh sát Hồng Kông. Ngày 12/06/2019 hàng ngàn người dân Hồng Kông đã bao vây trụ sở nghị viện, tìm cách ngăn chặn các dân biểu thân Bắc Kinh thông qua dự luật dẫn độ. Cảnh sát Hồng Kông khi đó đã mạnh tay đàn áp người biểu tình, nhưng điều đó không cấm cản phong trào dân chủ đã kéo dài trong bảy tháng liên tiếp. Đầu tháng 9/2019, chính quyền Hồng Kông đã phải tuyên bố rút lại dự luật gay tranh cãi nói trên. Trước đó Châu Đình từng là một trong những cột trụ của phong trào "Dù Vàng" năm 2014.

Tháng 6/2020 Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh quốc gia với đặc khu hành chính Hồng Kông, chấm dứt mô hình một quốc gia hai chế độ. Đạo luật này cho phép tư pháp Hồng Kông và đưa ra xét xử hàng loạt các nhà dân chủ, kể cả những tên tuổi như nhà tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) hay gần đây hơn là hai nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông kêu gọi biểu tình tưởng niệm nạn nhân phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh, bị đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn trong đêm mồng 3 rạng sáng mồng 4 tháng 6 năm 1989.

Thanh Hà

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trọng Thành, Thụy My, Thùy Dương, Thanh Hà
Read 386 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)