Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

20/02/2017

Tàu biển Việt Nam bị hải tặc Phi tấn công

tổng hợp

Cướp biển giết một và bắt cóc sáu thuyền viên Việt Nam ở biển Philippines (BBC, 20/02/2017)

Một tàu vận tải thuộc Công ty cổ phần Vận tải biển quốc tế của Việt Nam bị cướp biển có vũ trang tấn công ở vùng biển Philippines vào chiều tối ngày 19/2/2017, giết chết một thuyền viên và bắt cóc 6 thuyền viên.

Bas du formulaire

cuop1

Lực lượng duyên hải Philippines đang kiểm trả một thuyền đánh cá tại vùng biển do nước này kiểm soát

Chủ tàu Giang Hải thuộc công ty vận tải biển nói trên đã gửi báo cáo cho Bộ Giao thông và vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam về vụ tấn công trong đó thuyền trưởng và hai thuyền phó cùng các thợ máy và thủy thủ hiện đang bị bắt cóc, và thuyền viên Vũ Đức Hạnh bị những kẻ tấn công bắn chết.

Được biết hiện tàu vận tải biển này đang đậu ngoài cảng Sandakan của Malaysia ; cảnh sát Philipines đang phối hợp điều tra.

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải biển quốc tế được báo điện tử Giao thông trích dẫn cho biết tàu Giang Hải với thủy thủ đoàn 17 người đã bị tấn công khi đang trên đường đến Philippines, chở 4.500 tấn xi măng khởi hành từ cảng Biringkassi của Indonesia.

Phát ngôn viên lực lượng duyên hải Philippines, ông Armand Balilo, cho biết tàu bị cướp biển tấn công vào đêm Chủ nhật, cách Pearl Bank ở Tawi-Tawi thuộc tỉnh cực nam Philippines chừng 31 cây số.

Con tàu trôi nổi gần đảo Baguan của tỉnh này khi tàu cứu hộ của lực lượng duyên hải Philippines tìm thấy con tàu với 10 thuyền viên còn sống sót.

cuop2

Nhiều người Malaysia cũng đã từng bị nhóm Abu Sayyaf bắt cóc trong những năm gần đây

Phát ngôn viên quân đội Philippines, Đại tá Edgard Arevalo, nói còn quá sớm để nói được liệu những kẻ tấn công tàu có phải là thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan Philippines Abu Sayyaf chuyên bắt cóc người để đòi tiền chuộc đã hoạt động tại vùng biển này từ hàng chục năm nay hay không.

Vùng biển giữa Malaysia và nam Philippines đã trở nên ngày càng nguy hiểm trong những năm gần đây khi các nhóm Hồi giáo cực đoan Philippines quay ra cướp biển, lên tàu bắt cóc thuyền viên để đòi tiền chuộc.

Các viên chức hàng hải cảnh báo tình trạng kiểu "cướp biển Somalia" đang nổi lên tại vùng biển nếu những vụ tấn công như thế này không được xử lý.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana, trước đó hồi trong tháng cho biết Philippines có kế hoạch yêu cầu Hoa Kỳ, đồng minh lâu năm của họ, tiến hành các cuộc tập trận chung tại vùng biển phía nam.

Hồi tháng 11/2016, một tàu của Việt Nam, tàu Royal 16 khởi hành từ Quảng Ninh trên đường vận chuyển xi măng đến Philippines cũng đã bị cướp biển tấn công ở vùng biển thuộc Philippines và bắt đi sáu thuyền viên.

Hồi năm 2012, 26 thủy thủ đã bị bắt trên con tàu đánh cá Đài Loan FV Naham 3, trong đó có ba người Việt Nam và các thủy thủ quốc tịch Philippines, Trung Quốc, Campuchia, Indonesia và Đài Loan.

*****************

7 thuyền viên bị sát hại, bắt cóc ở Philippines (Người Lao Động, 20/02/2017)

Cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi sát vụ tàu Giang Hải bị cướp biển tấn công ở vùng biển Philippines vào tối 19/2, trong đó 1 thuyền viên bị sát hại, 6 thuyền viên bị bắt cóc

Ngày 20/2, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc tàu Giang Hải của Việt Nam bị cướp biển tấn công tại vùng biển của Philippines vào ngày 19/2, sát hại 1 thuyền viên và bắt đi 6 thuyền viên khác, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Philippines, Malaysia và các quốc gia lân cận khẩn trương kiểm tra thông tin để có biện pháp hỗ trợ công dân Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc, Lực lượng Cảnh sát biển Philippines (PCG) hôm 20/2 xác nhận vụ tấn công xảy ra vào 19 giờ 10 phút ngày 19/2 (giờ địa phương), ngoài khơi quần đảo Taganak thuộc tỉnh đảo Tawi-Tawi. Nạn nhân bị sát hại cùng 6 người bị bắt cóc nằm trong số 25 thuyền viên làm việc cho tàu Giang Hải của Việt Nam. PCG đang tiến hành cuộc điều tra sơ bộ về vụ bắt cóc nói trên.

cuop3

Tàu Giang Hải trước khi bị cướp biển tấn công tại vùng biển Philippines Ảnh : Trọng Đức

Được biết, tàu Giang Hải thuộc Công ty cổ phần Vận tải biển Quốc tế (trụ sở tại Thành phố Hải Phòng). Ông Phạm Văn Hiền, đại diện công ty, xác nhận trên hành trình từ cảng Biringkassi (Indonesia) chở xi măng về cảng Iloilo (Philippines) thì tàu Giang Hải bị cướp biển tấn công. Nhóm cướp biển có vũ trang đã phá hỏng toàn bộ trang thiết bị hàng hải của tàu rồi bắn chết 1 thuyền viên, bắt cóc 6 thuyền viên. Thuyền viên bị sát hại là anh Vũ Đức Hạnh (SN 1995 ; trú xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng). Sáu thuyền viên bị bắt cóc gồm : thuyền trưởng Bùi Xuân Viện, đại phó Đỗ Hữu Nghĩa, phó 3 Bùi Trung Đức, máy 2 Nguyễn Hữu Trường, thủy thủ Trần Viết Văn và thợ máy Nguyễn Quang Huy.

Trưa 20/2, Công ty cổ phần Vận tải biển Quốc tế đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam cùng các cơ quan chức năng, đề nghị tư vấn và hỗ trợ xử lý vụ việc. Theo dự định, Công ty cổ phần Vận tải biển Quốc tế cho tàu vào cảng Sandakan (Malaysia) để sửa chữa, đồng thời làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân bị bắn chết về nước, bổ sung thêm thuyền viên để tiếp tục đến Iloilo trả hàng theo lịch trình.

Đến tối cùng ngày, ông Phạm Văn Hiền cho hay do chưa nắm bắt được cụ thể tình hình nên phía công ty vẫn chưa liên hệ với gia đình thuyền viên bị sát hại. Ngoài ra, do hệ thống thông tin liên lạc của tàu bị bọn cướp phá hủy nên mọi thông tin liên lạc giữa công ty với các thuyền viên rất khó khăn. Cũng chính vì vậy, phía chủ tàu chưa thống kê được cướp biển đã lấy đi những tài sản gì của tàu và thủy thủ đoàn.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cho biết đã nhận được thông tin vụ cướp biển tấn công tàu Giang Hải. Bộ Giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ tiến hành những công việc khẩn trương để hỗ trợ. "Bộ Giao thông vận tải đã thông báo cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về vụ việc để đề nghị nhà chức trách Philippines hỗ trợ, yêu cầu cướp biển thả các thuyền viên. Ngoài ra, ngành hàng hải cũng phát thông tin cảnh báo tới các tàu biển trong khu vực để cảnh giác" - ông Công nhấn mạnh.

Theo Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi sát vụ việc và tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân.

Nhóm phóng viên

********************

Một thủy thủ Việt Nam bị cướp biển bắn chết (RFA, 20/02/2017)

cuop4

Cảnh sát biển Philippines thực tập chống cướp biển hôm 21/9/2006. AFP photo

Một tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công tại vùng biển ngoài khơi Philippines vào tối hôm qua 19 tháng 2. Một thủy thủ trên tàu bị bọn cướp biển bắn chết và 6 người khác bị bắt giữ.

Tin cho hay chiếc tàu bị nạn có tên Giang Hải, thuộc Công ty Cổ Phần Vận tải biển Quốc tế. Vụ tấn công xảy ra khi chiếc tàu chở xi măng tiến gần đến đảo Sulu trên đường từ Indonesia đến Philippines.

Hiện tàu Giang Hải đang neo bên ngoài cảng Sandakan của Malaysia và Cảnh sát biển Philippines lên tàu để tiến hành điều tra.

Bộ Giao thông- Vận Tải Việt Nam cho biết hiện đơn vị đã thông báo đến Cục Lãnh sự của Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan và đề nghị cơ quan chức năng Philippines hỗ trợ.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam, vào chiều nay cho báo giới biết đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Philippines, Malaysia và các nước lân cận kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng sở tại để có biện pháp hỗ trợ công dân.

Ngoài ra có cảnh báo đối với các tàu biển Việt Nam khác trong khu vực trước nạn cướp biển hoành hành ngoài khơi Philippines.

Phát ngôn nhân Lực lượng Tuần Duyên Philippines, trung tá Armand Balilo, xác nhận việc đang tiến hành công tác điều tra vụ tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công ngoài khơi Philippines như vừa nêu.

Nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ISIS thường xuyên ra tay thực hiện những vụ cướp biển. Nhóm này từng chặt đầu con tin bị bắt cóc nếu đòi hỏi nộp tiền chuộc không được đáp ứng.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết nhóm Abu Sayyaf có trang bị vũ khí đầy đủ, đi trên những chiếc tàu cao tốc với thiết bị định vị công nghệ cao là một vấn nạn đối với quân đội Philippines.

Mặc dù nhiều đơn vị lực lượng vũ trang của chính phủ Manila được bố trí tại quần đảo Sulu ; thế nhưng quân đội Philippines vẫn không thể khống chế nạn cướp biển và bắt cóc trong khu vực.

Trước khi xảy ra vụ tấn công tàu Giang Hải, thống kê cho thấy những tay súng Abu Sayyaf hiện đang cầm giữ 27 con tin. Nạn nhân gồm có những thủy thủ quốc tịch Indonesia, Malaysia, và Việt Nam. Ngoài ra còn có cả công dân Philippines, một người Hòa Lan, một người Đức, một người Nhật đang bị nhóm Abu Sayyaf giữ làm con tin.

Quay lại trang chủ
Read 632 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)