Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

27/03/2017

Chiến hạm Nhật đến thăm Philippines, Bắc Kinh bối rối

RFI tiếng Việt

Chiến hạm lớn nhất của Nhật từ thời Đệ nhị thế chiến sẽ thăm Philippines (RFI, 27/03/2017)

Tàu chở trực thăng lớn nhất của Nhật từ thời Thế chiến thứ hai sẽ ghé thăm Philippines vào tháng 6 tới đây, theo tiết lộ của một đô đốc Philippines với báo chí hôm nay, 27/03/2017.

ham1

Tàu chở trực thăng Izumo tại Yokohama, Nhật Bản. Ảnh chụp ngày 22/03/2017. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

Theo trang mạng của nhật báo Inquirer, trung tướng hải quân Joseph Mercado cho biết họ đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của tàu chở trực thăng Izumo, nhưng chưa thể cho biết chi tiết vì còn đang phối hợp với hải quân Nhật.

Trước đó hãng tin Reuters cho biết là tàu Izumo sẽ đi một vòng Biển Đông trong ba tháng, bắt đầu từ tháng 5 và Vịnh Subic của Philippines sẽ là một trong những chặng dừng của tàu này. Tàu Izumo cũng sẽ ghé Indonesia, Singapore và Sri Lanka, trước khi tham gia tập trận chung với các chiến hạm của Ấn Độ và Hoa Kỳ ở vùng Ấn Độ Dương vào tháng 7.

Với trọng tải 27 ngàn tấn, được trang bị để chống tàu ngầm và đổ bộ, chiếc Izumo đã được đưa vào hoạt động từ năm 2005. Tuần trước, Nhật cũng đã đưa vào hoạt động tàu chở trực thăng lớn thứ hai, chiếc Kaga, nâng cao khả năng của quân đội Nhật triển khai lực lượng ra bên ngoài, nhằm đối lại với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Châu Á.

Trong khi đó, hải quân Philippines hôm nay đã tiếp nhận 2 trong số 5 máy bay huấn luyện TC-90 mà chính phủ Nhật đã đồng ý cho Manila thuê để tuần tra trên biển. Những chiếc TC90 này sẽ giúp tăng cường khả năng của hải quân Philippines trong các chiến dịch cứu trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai, cũng như trong việc tuần tra bảo đảm an ninh và bảo vệ chủ quyền lãnh hải.

Nhật Bản đã đồng ý cho Philippines thuê các máy bay huấn luyện này vào năm 2016, với hy vọng sẽ giúp Manila xác quyết chủ quyền trên Biển Đông trước những hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở vùng biển này. Hiện giờ Tokyo chỉ có thể cho thuê các máy bay TC90 trong khi chờ có một đạo luật cho phép Nhật Bản bán các thiết bị quân sự cho nước ngoài.

Thanh Phương

****************************

Bắc Kinh kêu gọi hợp tác giải quyết chuyện Biển Đông (RFA, 27/03/2017)

Một lần nữa, Bắc Kinh lại lên tiếng kêu gọi các nước trong vùng Biển Đông hãy hợp tác với Trung Quốc, để tạo dựng niềm tin, giải quyết căng thẳng đang có trong khu vực.

ham2

Thứ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân. AFP photo

Trong bài phát biểu mới đọc tại Hải Nam, Thứ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các nước trong nhiều lãnh vực, từ chống thiên tai, cứu hộ trên biển, nghiên cứu khoa học, cũng như đảm bảo an toàn hàng hải.

Thứ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh hợp tác giữa Bắc Kinh với các nước trong vùng Biển Đông nhắm vào mục đích cùng nhau xây dựng niềm tin, chứ không phải để giải quyết tranh chấp chủ quyền, vì Trung Quốc có chứng cớ lịch sử xác nhận những hoàn đảo, bãi đá, đang chiếm giữ là của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Thứ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân kêu gọi hợp tác đồng thời khẳng định chủ quyền ở hầu hết khu vực Biển Đông.

Giữa tháng Bảy năm ngoái khi Tòa Trọng Tài Quốc Tế The Hague ra phán quyết nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử lẫn chủ quyền pháp lý trong khu vực "đường 9 đoạn" hay "đường lưỡi bò" mà Bắc Kinh tự ý vẽ ra, ông Thứ trưởng Lưu Chấn Dân nói rằng phán quyết của Tòa chỉ là một tờ giấy đáng vứt bỏ, đồng thời còn đe dọa Trung Quốc có quyền thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, như họ từng làm hồi 2013 ở Biển Hoa Đông.

Ông Thứ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nhiều lần lên tiếng cho rằng nhiều nước đang tìm cách can dự ở Biển Đông, khiến nguy cơ xung đột có thể xảy ra.

Chỉ trích này được xem là nhắm vào Hoa Kỳ và Nhật Bản, là những nước thường xuyên lên tiếng chỉ trích việc Bắc Kinh xây dựng, cải tạo những hòn đảo, bãi đá mà họ tự ý chiếm giữ, đồng thời còn gia tăng nỗ lực quân sự hóa Biển Đông.

*********************

Các cường quốc 'phải duy trì hòa bình thế giới' (VOA, 26/03/2017)

Các nước ln trên thế gii phi chu trách nhim duy trì hòa bình toàn cu, và mi nước nên duy trì cam kết v đường hướng phát trin hòa bình và n đnh, Phó Th tướng Trung Quc Trương Cao L nói hôm 25/3.

ham3

Phó Thủ tướng Trung Quc Trương Cao L.

Bình luận ca quan chc Trung Quc tiếp theo sau các tin tc loan đi trong tun này rng Bc Hàn đang trong gian đon chun b cui cùng cho mt cuc th nghim hạt nhân mi.

Đầu tháng này, Bình Nhưỡng phóng bn qu tên la đn đo đ đáp li cuc tp trn chung M - Hàn Quc mà Bc Hàn coi là s chun b cho chiến tranh.

ham4

Một v phóng tên la đn đo ca Bc Hàn.

Reuters dẫn li ông Trương phát biu khai mc mt din đàn v Châu Á min nam Trung Quc : "Các nước ln phi có trách nhim duy trì hòa bình toàn cu, nên tăng cường đi thoi chiến lược, gia tăng s tin tưởng ln nhau và tôn trng các li ích ct lõi và các mối quan ngi ln".

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trung Quc không nêu rõ các nước ln đó là nhng quc gia nào.

Bắc Hàn đã tiến hành hai v th ht nhân và mt lot các v phóng tên la k t đu năm 2016.

Washington đã thúc ép Bắc Kinh làm nhiu hơn na đ chm dt chương trình ht nhân và tên lửa ca Bc Hàn.

ham5

Một hàng không mu hm ca M tham gia cuc tp trn vi Hàn Quc.

Trung Quốc đã lên tiếng kêu gi cách tiếp cn hai hướng, theo đó thúc gic Bình Nhưỡng ngưng các v th, và M và Hàn Quc ngưng các cuc din tp quân s, đ đôi bên có th tr li bàn đàm phán.

Bắc Kinh mi đây đã tc gin vì Hoa Kỳ trin khai h thng phòng th tên la THAAD Hàn Quc mà Trung Quc nói rng va làm tn hại tới an ninh ca Bc Kinh đng thi không làm gim bt căng thng.

"Tất c các bên nên kiên trình đi thoi đ gii quyết các tranh chp và các vn đ mt cách hòa bình", ông Trương nói, nhưng không nêu c th các tranh chp vn và nhng vn đ đó là gì.

Phát biểu ca Phó Th tướng Trương được đưa ra trước cuc gp gia Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình và Tng thng M Donald Trump Hoa Kỳ vào tháng ti.

***********************

Bắc Kinh nổi giận vì quan chức Nhật thăm Đài Loan (RFA, 27/03/2217)

Bắc Kinh lên tiếng phản đối việc Phó Thủ Tướng Nhật Bản Jiro Akama sang thăm Đài Bắc, cảnh báo điều này có thể gây thêm trở ngại cho mối quan hệ đang ở giai đoạn nguội lạnh giữa 2 nước.

ham6

Phó Thủ Tướng Nhật Bản, Jiro Akama. Photo courtesy of newslinereport.com

Trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Phó Thủ Tướng Nhật sang thăm Đài Bắc vi phạm lời cam kết chỉ có một nước Trung Hoa mà Tokyo đã công nhận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói rằng Nhật Bản từng cam kết không đưa các viên chức chính quyền trung ương sang thăm Đài Loan.

Theo Bộ Thông Tin Nhật Bản, ông Jiro Akama sang Đài Loan hôm thứ Sáu tuần trước để dự hội nghị về phát triển du lịch và trở về Tokyo vào buổi chiều cùng ngày.

Hãng thông tấn Nhật Bản NHK đưa tin nói khi đến phi trường Đài Bắc, Phó Thủ Tướng Akama nói rằng chuyến đi của ông không thay đổi quan hệ với Bắc Kinh và với Đài Loan.

Quay lại trang chủ
Read 606 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)