Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

09/05/2023

Khả năng xuất khẩu chip sang Mỹ của Việt Nam

Tổng hợp

Việt Nam đứng thứ ba về chip xuất khẩu sang Mỹ

Lưu Quý, VnExpress, 09/05/2023

Lượng chip sản xuất từ Việt Nam chiếm hơn 10% chip bán dẫn xuất khẩu vào Mỹ, với doanh số tăng gần 75% từ 2022 đến 2023.

chip1

Theo báo cáo lĩnh vực công nghệ ICT của Việt Nam do Bộ Thông tin và truyền thông công bố tuần qua, Việt Nam đứng thứ ba về doanh số xuất khẩu chip bán dẫn sang Mỹ, sau Malaysia và Đài Loan. Việt Nam cũng thuộc nhóm dẫn đầu về gia tăng xuất khẩu chip tới Mỹ, bên cạnh Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia.

Kết quả này tương tự báo cáo của Cục Thống kê Dân số Mỹ. Cụ thể, trong tháng 2, các đơn hàng chip bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ đạt 4,86 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, chip có nguồn gốc từ Châu Á chiếm 83%.

Trong 10 thị trường Mỹ nhập khẩu nhiều nhất, Việt Nam là một trong sáu thị trường tăng trưởng dương từ tháng 2/2022 đến 2/2023, trong khi doanh thu từ Malaysia, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Philippines giảm.

Doanh thu từ thị trường Mỹ của ngành chip Việt Nam tăng 74,9%, từ 321,7 triệu USD trong tháng 2/2022 lên 562,5 triệu USD tháng 2 năm nay, chiếm 11,6% thị phần. Đây cũng là tháng thứ bảy liên tiếp chip "Made in Vietnam" đạt hơn 10% thị phần tại nước này.

Theo đánh giá của Bloomberg, cùng với việc đưa chuỗi sản xuất iPhone ra ngoài Trung Quốc, hành động giảm thị phần nhập khẩu chip từ Malaysia, vốn là một thành trì lâu năm về đóng gói chip, "cho thấy Mỹ đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng điện tử của mình".

Ngoài Việt Nam, hai thị trường khác cũng tăng trưởng mạnh là Campuchia với gần 7 lần từ 20,8 triệu USD lên 166,3 triệu USD, trong khi Ấn Độ tăng 34 lần lên mức hơn 152 triệu USD vào tháng 2.

chip2

Lao động tại một nhà máy Intel ở Việt Nam. Ảnh : IPV

Những năm qua, một số tập đoàn lớn của thế giới đã đã đầu tư sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam như Intel, Samsung, Synopsys. Ví dụ, IPV, nhà máy chip của Intel tại Việt Nam, đạt doanh thu xuất khẩu 11,5 tỷ USD năm 2022. Đơn vị này mất hơn 10 năm, từ 2010 đến 2020, để cho ra đời hai tỷ đơn vị sản phẩm đầu tiên, nhưng cần chưa tới hai năm tiếp theo để tăng con số lên 3,5 tỷ sản phẩm vào cuối 2022.

Trong khi đó, việc tự sản xuất chip tại Việt Nam cũng bắt đầu đạt một số bước tiến. Giữa tháng 4, FPT công bố thiết kế và sản xuất ba dòng chip nguồn và có hợp đồng cung cấp chip đầu tiên cho đối tác với quy mô 25 triệu chip, dự kiến xuất khẩu vào năm 2024-2025. Trước đó, tháng 8/2022, Viettel đề xuất tham gia nghiên cứu, sản xuất chip phục vụ nhu cầu nội địa và hướng tới xuất khẩu.

Đầu tháng 4, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, đồng thời xây dựng chương trình về sản xuất chip.

Các chuyên gia nhận định Việt Nam có cơ hội trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới nếu tận dụng tốt yếu tố thuận lợi, có chiến lược phù hợp, chính sách khuyến khích, ưu đãi lớn cho lĩnh vực này. Trả lời VnExpress năm ngoái, ông Steve Long, Tổng giám đốc Intel khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản, nhận định: "Việt Nam có khả năng thiết lập cơ sở hạ tầng và chính sách cần thiết để hỗ trợ các hoạt động sản xuất tiên tiến trong lĩnh vực chip".

Lưu Quý

**********************

Công nghiệp chip của Việt Nam vẫn chủ yếu là đóng gói và thử nghiệm

RFA, 09/05/2023

Báo Nhà nước Việt Nam hôm 9/5 đồng loạt đưa tin Việt Nam đứng thứ ba về chip xuất khẩu vào Mỹ với doanh số tăng gần 75% từ năm 2022 đến 2023, chỉ sau Malaysia và Đài Loan.

chip3

Tấm wafer kích cỡ 12 inch được sử dụng trong vi mạch tại nhà máy TSMC ở Đài Loan (minh họa) - Reuters

Báo Nhà nước trích dẫn báo cáo lĩnh vực công nghệ ICT của Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tuần qua cho biết, Việt Nam cũng thuộc nhóm dẫn đầu về gia tăng xuất khẩu chip tới Mỹ, bên cạnh Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia.

Cụ thể, doanh thu từ thị trường Mỹ của ngành chip Việt Nam tăng 74,9%, từ 321,7 triệu USD trong tháng 2/2022 lên 562,5 triệu USD tháng 2 năm nay, chiếm 11,6% thị phần. Đây cũng là tháng thứ bảy liên tiếp chip "Made in Vietnam" đạt hơn 10% thị phần tại xứ cờ hoa.

Ngoài Việt Nam, hai thị trường khác cũng có tăng trưởng mạnh là Campuchia – tăng gần bảy lần từ 20,8 triệu đô la lên 166,3 triệu đô la ; Ấn Độ tăng 34 lần lên mức hơn 152 triệu đô la vào tháng 2.

Một số tập đoàn lớn của thế giới đã đầu tư vào sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam thời gian qua bao gồm Intel, Samsung, Synopsys. IPV – nhà máy chip của Intel tại Việt Nam - đạt doanh thu xuất khẩu 11,5 tỷ USD năm 2022.

Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy việc phát triển sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam nằm trong chiến lược chuyển đổi số nền kinh tế. Một số những biện pháp hấp dẫn nhà đầu tư sản xuất chip đã được Chính phủ giới thiệu bao gồm giảm tiền thuê đất, mặt nước, đặc biệt giảm đến 50% nếu thuê đất tại các khu công nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Việt Nam vẫn còn bị bỏ xa so với Đài Loan về đầu tư và công nghệ. Các nhà sản xuất chip ở việt Nam vẫn lệ thuộc vào vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài, phần lớn các nhà sản xuất ở Việt Nam mới chỉ giới hạn ở đóng gói chip và thử chip.

Hồi giữa tháng 4 vừa qua, FPT công bố thiết kế và sản xuất ba dòng chip nguồn và có hợp đồng cung cấp chip đầu tiên cho đối tác với quy mô 25 triệu chip, dự kiến xuất khẩu vào năm 2024 – 2025. Trước đó, vào tháng 8/2022, Viettel đề xuất tham gia nghiên cứu, sản xuất chip phục vụ nhu cầu nội địa và hướng tới xuất khẩu.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lưu Quý, VnExpress, RFA tiếng Việt
Read 197 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)