Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

10/01/2018

Bất chấp chỉ trích, Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa Biển Đông

Tổng hợp

Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa ‘khiêu khích’ ở Biển Đông (RFA, 10/01/2018)

Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc tiến hành quân sự hóa mang tính khiêu khích tại những nơi tranh chấp ở Biển Đông, và Washington sẽ tiếp tục đưa tàu chiến đến tuần tra trong khu vực nhằm thực hiện quyền tư do hàng hải.

tocao1

Các công trình ngầm của Trung Quốc ở Đá Subi -Courtesy of AMTI (CSIS)

Cố vấn cao cấp của Hoa Kỳ về chính sách Châu Á, ông Brian Hook, cho biết như vừa nêu vào ngày 9 tháng giêng và nói thêm vấn đề Biển Đông luôn được phía Hoa Kỳ nêu ra trong tất cả các cuộc đối thoại song phương Mỹ- Trung.

Tuyên bố của cố vấn Brian Hook được đưa ra vào khi giới phân tích chỉ trích là chính quyền của tổng thống Donald Trump bị vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn chi phối, không chú ý đến vấn đề Biển Đông.

Mạng Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng dẫn lời ông Brian Hook rằng Trung Quốc đang hiếp đáp những nước nhỏ hơn có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Bắc Kinh. Điều đó tác động đến hoạt động hàng hải ở vùng biển quốc tế.

Ông Brian Hook, cố vấn về chính sách Châu Á cho bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, Rex Tillerson, nói rõ Mỹ sẽ cho thực hiện trở lại chiến dịch tự do hàng hải và cho Trung Quốc biết là lực lượng không quân, hải quân của nước Mỹ sẽ hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép.

Vào cuối tháng 12 vừa qua, truyền thông chính thức của Trung Quốc ngợi khen tiến bộ trong công tác xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông, nói rõ hoạt động bồi lấp được 290 ngàn mét vuông.

Tổ chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải- AMTI thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế tại thủ đô Washington DC vào tháng 12 năm ngoái cũng cho biết Trung Quốc đã xây dựng cơ sở có thể là giàn radar tần số cao trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoài ra còn có hệ thống đường hầm đã hoàn thiện nhằm có thể chứa đạn dược trên Đá Subi.

Trung Quốc có kế hoạch trong vòng 3 năm tới cho phóng 10 vệ tinh từ đảo Hải Nam để có thể theo dõi Biển Đông suốt ngày đêm. Giới quan sát cho rằng đây là biện pháp nhằm củng cố quyền kiểm soát của Bắc Kinh đối với khu vực Biển Đông.

Trung Quốc luôn cho rằng nước này có chủ quyền gần trọn Biển Đông và lặp đi lặp lại là Hoa Kỳ không nên can dự vào tranh chấp tại đó giữa Bắc Kinh và một số nước trong khu vực. Thậm chí Trung Quốc còn cáo cuộc các chuyến tuần tra thực hiện quyền tự do hàng hải mà Hoa Kỳ tiến hành ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.

Cố vấn Brian Hook phát biểu rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc không thể gây phương hại đến những giá trị và trật tự dựa trên căn bản luật pháp, bởi vì đó là nền tảng cho hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới. Ông nói tiếp, một khi hành xử của Trung Quốc vượt khỏi những giá trị và luật lệ đó, Hoa Kỳ sẽ đứng ra bảo vệ việc thượng tôn pháp luật.

*********************

Mỹ lại tố cáo Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông (RFI, 10/01/2018)

Theo một quan chức cao cấp Bộ ngoại giao Mỹ ngày 09/01/2018, chính quyền Donald Trump vừa có một phản đối thuộc loại mạnh mẽ nhất nhắm vào các động thái của Trung Quốc tại Biển Đông. Washington tố cáo Bắc Kinh có "hành vi quân sự hóa mang tính chất khiêu khích" tại vùng biển đang tranh chấp.

tocao2

Ảnh chụp vệ tinh đảo đá Subi thuộc Trường Sa ngày 14/03/2017 cho thấy rõ các công trình do Trung Quốc xây dựng. MANDATORY CREDIT CSIS/AMTI DigitalGlobe/Handout via Reuters

Theo tờ báo Nhật Bản Japan Times, ông Brian Hook, cố vấn cao cấp về chính sách của ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, đã cho biết là vấn đề này đã được phía Mỹ nêu ra ở tất cả các cuộc đối thoại ngoại giao và an ninh với Trung Quốc.

Phát biểu với một số nhà báo, quan chức Mỹ cho rằng các "hành vi quân sự hóa mang tính khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông" đang "thách thức luật pháp quốc tế". Theo nhân vật này, "Trung Quốc đang bắt nạt các nước nhỏ hơn" làm cho tình hình căng thẳng.

Lời tố cáo từ phía Mỹ nhắm vào việc Trung Quốc cho xây dựng một loạt tiền đồn trên những hòn đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp ở Biển Đông, mà trung tâm Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế tại Washington, cho là nhằm "tạo dựng những căn cứ hải quân và không quân thực thụ".

Hoa Kỳ đưa ra lời tố cáo Trung Quốc vào lúc nhiều nhà phân tích đang lo ngại Washington bị cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên làm cho phân tâm và đã để cho Bắc Kinh tự do thực hiện các ý đồ ở Biển Đông.

Theo ông Hook, Mỹ luôn luôn cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc không được phép "gây tổn hại cho các giá trị và trật tự dựa trên luật pháp". Vì vậy, "mỗi khi Trung Quốc có hành vi đi ngược lại các giá trị và luật lệ đó, Mỹ sẽ đứng lên để bảo vệ nguyên tắc của luật pháp".

Đối với quan chức Mỹ kể trên, điều đó cũng có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông, và sẽ cho Trung Quốc thấy rằng hải quân và không quân Mỹ vẫn sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Mai Vân

Quay lại trang chủ
Read 619 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)