Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

07/07/2017

Bên ngoài Thượng đỉnh G20 Hamburg 2017

Tổng hợp

Đức : Đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát bên lề thượng đỉnh G20 (RFI, 07/07/2017)

Hôm 07/07/2017, hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 khai mạc tại thành phố Hamburg của Đức dưới sự bảo vệ an ninh chặt chẽ. Khoảng 20.000 cảnh sát từ khắp nước Đức đã được điều động đến thành phố cảng này để đối phó với nguy cơ khủng bố và bạo động.

hamburg1

Xe cảnh sát bị người biểu tình đốt cháy ở Hamburg, Đức, bên lề thượng đỉnh G20. Ảnh ngày 07/07/2017. Reuters

Các vụ đụng độ lại nổ ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Những người biểu tình đã đốt nhiều xe của cảnh sát. Theo hãng tin DPA, cảnh sát Đức vừa công bố bản tổng kết mới về các vụ đụng độ đêm qua, với 111 người bị thương bên phía cảnh sát. Tổng cộng đã có 29 người biểu tình bị câu lưu và 15 người bị tạm giam.

Theo nhà chức trách Đức, sẽ có đến 100 ngàn người biểu tình trong nhiều ngày tới. Hôm nay, những người biểu tình lại cố làm rối loạn buổi khai mạc thượng đỉnh bằng cách chặn đường các phái đoàn dự hội nghị. Cảnh sát Đức đã dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán các đoàn biểu tình.

Nghiệp đoàn cảnh sát GdP hôm nay đã lên án các vụ tấn công của những nhóm cực đoan hung dữ, đã cố tình nhắm vào cảnh sát, làm ảnh hưởng đến các cuộc tuần hành ôn hòa của hàng chục ngàn người khác. Các vụ bạo động của những nhóm cự đoan này có nguy cơ làm rối loạn thượng đỉnh G20.

Từ Hamburg, thông tín viên Pascal Thibault gởi về bài tường trình :

"Khoảng 20 000 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ thượng đỉnh G20. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của thành phố này, lực lượng an ninh được huy động nhiều như thế. Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi vì sao mà một hội nghị thượng đỉnh lớn như thế lại được tổ chức ngay giữa một thành phố nổi tiếng là nơi có một phe cực tả rất mạnh.

Ông Andreas Blechschmidt, người phát ngôn dự án "Rote Flora" (Thực vật đỏ), biểu tượng của phong trào này, cho biết : "Phong trào cực tả vẫn khẳng định từ những năm 1970 rằng chúng tôi đã không công nhận độc quyền của Nhà nước về bạo lực, rằng chúng tôi vẫn có phương án sử dụng bạo lực như là phương tiện đấu tranh".

Đó là những hành động bạo lực mà cảnh sát đã dự trù sẽ đối phó. Nhóm thành viên cực tả tại Hamburg có sự tiếp sức của những thành phần cực đoan khác từ khắp nước Đức và từ nước ngoài.

Ông Timo Zill, phát ngôn viên của cảnh sát Hamburg nói rằng : "Chúng tôi ước tính số người biểu tình bạo động là khoảng từ 7 đến 8 nghìn người. Đó là lý do tại sao chúng tôi mở một trại giam với sức chứa lên tới 400 người trong thời gian diễn ra thượng đỉnh G20. Những thẩm phán có mặt tại chỗ và có thể đưa ra quyết định ngay lập tức".

Thách thức là rất lớn. Sự thành công của thượng đỉnh G20 đang bị đe dọa. Những vụ bạo động quy mô lớn có nguy cơ phủ bóng đen lên kết quả hội nghị".

Thanh Phương

********************

Donald Trump lại yêu cầu NATO chi thêm cho quốc phòng (RFA, 06/07/2017)

hamburg2

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu ở Quảng trường Krasinski, Warsaw, Ba Lan. Ảnh chụp ngày 6 tháng 7 năm 2017. AFP

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 6 tháng 7 lại một lần nữa thúc giục các quốc gia thuộc khối NATO tăng thêm chi phí quốc phòng .

Trong cuộc họp báo chung với người tương nhiệm Ba Lan Andrzej Duda tại Warszawa, tổng thống Donald Trump nói rằng đã qua rồi thời kỳ mà các nước thuộc NATO bỏ qua trách nhiệm tài chính của họ.

Vào tháng 5 vừa qua, người đứng đầu tân chính phủ Hoa Kỳ cũng khiến các quốc gia NATO khó chịu khi không công khai ủng hộ nguyên tắc phòng thủ chung được đề ra trong thỏa ước NATO.

Tòa Bạch Ốc vừa qua cho biết tổng thống Trump sẽ dùng chặng dừng chân tại thủ đô Ba Lan để cho thấy cam kết đối với NATO ; dù rằng trước đây ông có chỉ trích cho rằng các nước trong liên minh không chi 2% tổng sản phẩm nội địa GDP cho quốc phòng.

Cũng trong tháng 5, nhiều quốc gia NATO tỏ ra khó chịu khi tổng thống Donald Trump không nói rõ ủng hộ đối với nguyên tắc phòng thủ chung được đề ra trong thỏa ước NATO.

Tại Warszawa lần này, ông Trump cũng không trực tiếp nhắc đến nguyên tắc đó ; nhưng phát biểu là Hoa Kỳ đang cùng Ba Lan giải quyết thái độ gây bất ổn của Nga.

Phần tổng thống Ba Lan thì cho biết là ông tin tưởng tổng thống Donald Trump sẽ nghiêm túc quan tâm đến an ninh của đất nước Ba Lan.

************************

Thế yếu của tổng thống Trump tại thượng đỉnh G20 (RFI, 06/07/2017)

Nhiều hồ sơ nhậy cảm chờ đợi nguyên thủ 20 cường quốc phát triển nhất thế giới tại thượng đỉnh G20 mở ra trong hai ngày 7 và 08/07/207 tại Hamburg, Đức. Công luận và báo chí Mỹ không chờ đợi tổng thống Donald Trump gặt hái được nhiều thắng lợi ngoại giao.

hamburg3

Ảnh ghép tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và tổng thống Mỹ Donald Trump : Ít hy vọng sưởi ấm quan hệ song phương - REUTERS

Lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ đến dự G20 trong hoàn cảnh tế nhị. Chính sách ngoại giao của tổng thống Trump bị các đối tác chỉ trích. Có quá nhiều bất đồng giữa ông Trump với 19 đối tác còn lại của G20. Trong số đó phải kể đến khủng hoảng Syria, vấn đề Ukraine và nhất là hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Chủ trương bảo hộ mậu dịch của Donald Trump gây sóng gió trong đối thoại với Đức, hay Trung Quốc và kể cả Canada. Quyết định rời khỏi hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP là cái gai trong quan hệ giữa Washington và Tokyo. Với Pháp, việc từ bỏ thỏa thuận chống biến đổi khí hậu là rạn nứt khó có thể hàn gắn trong cuộc tiếp xúc với tân tổng thống Emmanuel Macron.

Một nhược điểm khác của tổng thống Trump lần này tại G20 là mối quan hệ giữa ban tham mưu của ứng cử viên Donald Trump với Nga.

Báo chí Mỹ không tin Donald Trump sẽ đạt được những thắng lợi ngọai giao tại G-20, nhất là với Putin hay Tập Cận Bình.

Phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington.

Nhà báo Phạm Trần-Washington, ngày 06/07/2017.

06/07/2017 Nghe

Phạm Trần, Thanh Hà

Quay lại trang chủ
Read 800 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)