Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/09/2020

Bí ẩn quanh việc đề cử tân Chủ tịch Thành phố Hà Nội

Lynn Huỳnh - Tư Hoài Lang

Con số "trăm phần trăm" nói lên điều gì ?

Lynn Huỳnh, VNTB, 27/09/2020

Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu tán thành 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp.

100%1

100% đại biểu có mặt bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Tin tức trên báo Hà Nội Mới ngày 25/9/2020, cho biết : "Chủ tịch UBND thành phố là chức danh hết sức quan trọng, thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị. Việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND thành phố nhằm bảo đảm tính liên tục cho sự điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố", đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội. Bà Ngọc đã công khai xác nhận việc ai làm Chủ tịch Hà Nội là quyền của Bộ Chính trị, và cái gọi là "tỷ lệ phiếu tán thành" thuộc thủ tục về mặt hành chính cho phù hợp với pháp luật nói chung.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung cũng từng nhận "tỷ lệ phiếu tán thành" có kém hơn, chỉ là "87/89 phiếu" trong chức Chủ tịch Hà Nội. Và rồi khi ông Nguyễn Đức Chung vướng lao lý, thì lại là "trăm phần trăm" nhất trí "bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung".

Trách nhiệm "trăm phần trăm" của những vị đại biểu hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đến đâu trong cả hai trường hợp : nhất trí bầu và nhất trí bãi nhiệm ? Tiếng là những vị đại biểu của dân, liệu họ có nêu yêu cầu gì trong quyết sách, trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, an sinh của người dân Hà Nội với ứng viên Chủ tịch Hà Nội trước khi "trăm phần trăm" ?

Bộ Chính trị cũng không cho biết về lý do nào đưa đến quyết định ‘chọn’ ông Chu Ngọc Anh vào chức danh Chủ tịch Hà Nội ? Công luận có quyền ngờ vực về lợi ích phe nhóm chính trị ở đây, khi người dân lâu nay chưa thấy được những hoạt động nổi trội nào về "ích nước – lợi dân" của ông Chu Ngọc Anh trên cương vị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong bài phát biểu ra mắt lãnh đạo và nhân dân thủ đô, ông Chu Ngọc Anh có những đoạn như sau :

Trước tiên, ông Chu Ngọc Anh "chân thành cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, thay mặt cho nhân dân thủ đô, tại cuộc họp ngày hôm nay, đã tín nhiệm giao cho tôi giữ trọng trách Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021".

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, Hội đồng nhân dân và toàn thể nhân dân các dân tộc của thành phố tin cậy giao cho. Tôi xin khẳng định với các đại biểu Hội đồng nhân dân, toàn thể nhân dân thủ đô, nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể UBND thành phố, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố được quy định tại luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND, luật Thủ đô và các quy chế làm việc của thành phố ; không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư ; chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ; cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, toàn quân, toàn dân thành phố, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội" (dừng trích).

Bài diễn văn phát biểu được soạn trước nói trên của ông Chu Ngọc Anh đã công khai mâu thuẫn với diễn văn trước đó của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội. Bà Ngọc đã thẳng thắn xác nhận việc ai làm Chủ tịch Hà Nội là quyền của Bộ Chính trị, không liên quan đến ý kiến của người dân Hà Nội.

Như vậy con số "trăm phần trăm" ở đây chủ yếu mang tính báo cáo để làm đẹp lòng các vị bề trên Bộ Chính trị. Không liên quan chi đến các vị đại biểu hội đồng, và dĩ nhiên là "nhân dân" trong bài phát biểu cảm tạ của tân Chủ tịch Hà Nội, chỉ là lề lối của khuôn sáo lễ nghi lúc nhậm chức "Tổng đốc Hà Nội" mà thôi.

Lynn Huỳnh

Nguồn : VNTB, 27/09/2020

**********************

Chuyện bầu thị trưởng bên… Nhựt Bổn

Tư Hoài Lang, VNTB, 27/09/2020

Nghe đâu ông tổng đốc Hà Nội vừa đăng quang đã thề nguyện đủ thứ trước quốc dân thủ đô, thật ra là người được Bộ Chính trị chơi trò ‘xếp gạch’, chẳng có mấy dân chúng Hà Nội biết thực tài của tân tổng đốc Hà Nội.

100%2

Yuriko Koike, nữ thị trưởng Tokyo đầu tiên

"Nếu mang so ngài tổng đốc với bà thị trưởng Tokyo, tin chắc không ai nói dóc bằng ngài tân tổng đốc" – một ký giả đã nghỉ hưu ở Sài Gòn nhận xét.

Số là vầy, về tuổi tác thì bà thị trưởng Tokyo lớn hơn đến ngoài con giáp so với ngài tân tổng đốc Hà Nội. Khác hẳn ngài tổng đốc có bề trên là cả nguyên Bộ Chính trị, với bà thị trưởng Tokyo thì bà phải tự thân ứng chiến. Bởi cuộc bầu cử Thị trưởng Tokyo được ví như một "đấu trường", mà nhiều ứng cử viên coi là cơ hội tiếp thị chương trình hành động và năng lực bản thân với người dân thành phố.

Nghe đâu trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 vừa qua, bà thị trưởng Tokyo tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, và bà đã vượt qua 21 đối thủ khác để giành thêm một nhiệm kỳ nữa.

Thị trưởng Tokyo được bầu chọn công khai. Sự kiện này được đánh giá là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất ở Nhựt Bổn. Với số bạc tương đương chưa đến 30.000 USD, mỗi ứng viên có vài phút để trình bày bất cứ thứ gì họ muốn trên đài NHK, gửi một tuyên bố chính thức đến từng hộ gia đình ở Tokyo ; và chọn một vị trí ngoài trời đắc địa trên mỗi con phố ở thủ đô để trưng các áp phích tranh cử của mình trong 2 tuần – tin tức trên Tokyo Review cho hay như vậy.

Trong sự nghiệp của mình, trước khi ngồi vào ghế Thị trưởng Tokyo tháng 7/2016, bà từng giữ chức Bộ trưởng Môi trường dưới thời nội các của Thủ tướng Junichiro Koizumi năm 2003, và chức Bộ trưởng Quốc phòng năm 2007 trong nội các của Thủ tướng Abe Shinzo. Điều đó chứng tỏ ở bà hội tụ rất nhiều yếu tố về năng lực, và phẩm chất để người dân thủ đô Nhựt Bổn tin tưởng bầu chọn bà tiếp tục ở vị trí thị trưởng Tokyo thêm nhiệm kỳ nữa.

Trúng cử thêm nhiệm kỳ thứ 2, bà thị trưởng Tokyo đã làm được điều hiếm có bởi trước đó Tokyo từng phải trải qua 3 đời thị trưởng chỉ trong 5 năm, và tất cả đều không thể ngồi ghế trọn nhiệm kỳ 4 năm.

Sòng phẳng và minh bạch bởi đây là lá phiếu của người dân xứ Phù Tang.

Mà đâu chỉ có ở đất nước mặt trời mọc Nhựt Bổn, người ta còn bắt gặp cung cách sử dụng người tài qua tự do cạnh tranh ở xứ sở Kim Chi.

Năm 1999, Hàn Quốc thực hiện hệ thống chức danh cạnh tranh mở (Open competitive position system) để tuyển chọn nhân tài và chuyên gia từ cả khu vực tư nhân và khu vực công vào hệ thống công chức cấp cao.

Các bộ phải dành 20% các chức danh từ bậc 4 trở lên là chức danh cạnh tranh mở, theo đó, có 142 chức danh trong 40 cơ quan chính phủ được chọn là chức danh cạnh tranh mở. Khi có chức danh trống thì tiêu chuẩn tuyển chọn chức danh đó phải được thông báo công khai trên báo chí. Bất cứ ai đáp ứng tiêu chuẩn đều có thể đăng ký và được tuyển chọn công bằng.

Ở Việt Nam thì sao ? Đó là câu chuyện của "cán bộ nguồn".

Cụ thể thời sự luôn : hiện tại Việt Nam có 180 cán bộ được quy hoạch trung ương khóa XIII. Đây chính là một phần chuẩn bị cho nhân sự Đại hội XIII sắp tới. Số cán bộ này được chuẩn bị vào các chức danh cấp trưởng ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội ở trung ương giai đoạn 2020-2025, chức danh bí thư tỉnh, Thành ủy giai đoạn 2021-2026.

333333333333333333333

Hiện tại Việt Nam có 180 cán bộ được quy hoạch trung ương khóa XIII.

Tất cả khi được nằm trong danh sách "cán bộ nguồn", thì sẽ được "luyện gà" ở một nơi có tên là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Điều đó có nghĩa là "lá phiếu" bầu chọn sẽ chỉ loanh quanh 180 cán bộ nguồn mà Bộ Chính trị đã quy hoạch.

Còn việc "quy hoạch" ấy có bao nhiêu phần trăm liên quan đến gửi gắm của phe nhóm quyền lực, đến "anh hai, anh ba, chị tư…" bề trên, thì quả là chuyện mà thứ dân dám luận bàn công khai sẽ dễ bị rắc rối với nhà chức trách lắm luôn, chứ đừng mơ đến lá phiếu dân chủ kiểu như người dân Tokyo như kể ở phần trên.

Dài dòng làm gì, cứ việc nhìn vào ngài tổng đốc Hà Nội với ‘nụ cười Hòa Thân’ là đủ hiểu rồi mà…

Tư Hoài Lang

Nguồn : VNTB, 27/09/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lynn Huỳnh, Tư Hoài Lang
Read 451 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)