Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

03/03/2019

Thượng đỉnh Trump-Kim : Mỹ-Hàn bỏ tập trận chung

RFI tiếng Việt

Mỹ-Hàn bỏ tập trận Key Resolve và Foal Eagle để duy trì đối thoại với Bắc Triều Tiên (RFI, 03/03/2019)

Hoa Kỳ và Hàn Quốc chấm dứt hai cuộc tập trận chung Key Resolve và Foal Eagle nhằm giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng, ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hôm 03/03/2019, giới quan chức quân sự Mỹ - Hàn thông báo như trên.

myhan1

Tập trận Foal Eagle Mỹ-Hàn thường niên khiến Bắc Triều Tiên giận dữ. Trong ảnh, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tham gia "Foal Eagle", cảng Busan, Hàn Quốc, 15/03/2017. Yonhap/via Reuters

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc loan tin quyết định ngưng tập trận chung đã được bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong Doo và quyền bộ trưởng quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đưa ra trong cuộc đàm thoại chiều ngày hôm qua 02/03, có mục tiêu duy trì khả năng đối thoại của hai nước với chế độ Bình Nhưỡng, cho dù thượng đỉnh Trump-Kim lần hai tại Hà Nội đã thất bại.

Từ Seoul, thông tín viên RFI Frédéric Ojardias cho biết chi tiết :

"Cho dù thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội thất bại, tiến trình tìm kiếm hòa bình cho bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp diễn. Trong một thông cáo, bộ Quốc Phòng Hàn Quốc thông báo chấm dứt hai cuộc tập trận Key Resolve và Foal Eagle.

Cứ đến mùa xuân, năm nào cũng vậy, hàng trăm ngàn quân nhân Hàn Quốc và Hoa Kỳ tham gia các tập trận này, và lần nào Bắc Triều Tiên cũng nổi giận. Bình Nhưỡng xem đó là các hoạt động chuẩn bị xâm lược của Hàn Quốc và Hoa Kỳ. 

Seoul nêu rõ việc hủy hai cuộc tập trận này nhằm "ủng hộ các nỗ lực ngoại giao để hoàn tất tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên". Quyết định này cho phép duy trì đà đối thoại với Bình Nhưỡng. Đây cũng là một tin vui đối với Kim Jong-un, vì như vậy có nghĩa là lãnh đạo Bắc Triều Tiên không trở về từ Việt Nam tay không.

Năm ngoái, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã hủy nhiều cuộc tập trận chung mùa hè và mùa đông. Washington cũng chấm dứt việc cho chiến đấu cơ bay qua bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, những cuộc tập trận mà tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là "trò chơi chiến tranh" nói trên sẽ được thay thế bằng các cuộc thao dợt hạn chế hơn, nhằm duy trì khả năng phòng vệ của hai đồng minh".

Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận Dong Maeng thay thế Key Resolve

Cùng với việc thông báo chấm dứt hai cuộc tập trận truyền thống, cũng trong ngày hôm nay, quân đội Mỹ-Hàn thông báo khởi động ngay từ ngày mai 04/03 một cuộc tập trận mới mang tên Dong Maeng, để thay thế.

"Dong Maeng" trong tiếng Việt có nghĩa là "Đồng Minh". Tập trận Dong Maeng dự kiến kéo dài 9 ngày.

Theo Yonhap, tập trận mới Dong Maeng tuy có quy mô nhỏ hơn, chủ yếu là ở cấp tiểu đoàn, nhưng vẫn sẽ tập trung vào tất cả "các phương diện chiến lược, chiến dịch và chiến thuật" liên quan đến toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Mục tiêu cơ bản của cuộc tập trận mới là để giúp các lực lượng Mỹ-Hàn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Thùy Dương

*********************

Mỹ và Hàn Quốc có ý định ngưng tập trận chung (RFI, 02/03/2019)

Mỹ và Hàn Quốc có ý định ngưng các đợt tập trận chung vào lúc tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Hai ngày sau thượng đỉnh Trump-Kim lần 2, một quan chức Hoa Kỳ xin ẩn danh hôm qua 01/03/2019 khẳng định với AFP như trên.

myhan2

Ảnh minh họa : Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận Foal Eagle tại Pohang, 05/04/2018. Reuters/Kim Hong-Ji/File Photo

NBC News của Mỹ là trang đầu tiên trích dẫn hai quan chức quốc phòng Mỹ, loan tin đợt tập trận chung thường niên vào mùa xuân Foal Eagle năm nay sẽ được hoãn lại. Theo nguồn tin này, các đợt tập trận chung thường niên sẽ được thay thế bằng các đợt thao dượt "hạn chế hơn và theo từng nhiệm vụ cụ thể". Tuy nhiên, tổng thống Donald Trump từ chối rút 28.500 quân Mỹ khỏi lãnh thổ Hàn Quốc để bảo vệ đồng minh trước mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên.

Kể từ thượng đỉnh Trump-Kim đầu tiên tại Singapore tháng 06/2018, hai đồng minh Mỹ - Hàn đã giảm quy mô hoặc hủy bỏ nhiều đợt tập trận chung. Oanh tạc cơ của Mỹ cũng không bay trên không phận Hàn Quốc nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần phàn nàn là chi phí cho các đợt tập trận chung Mỹ - Hàn quá cao, trong khi đó các đợt tập trận chung thường niên Key Resolve và Foal Eagle thường khiến Bắc Triều Tiên nổi giận. Bình Nhưỡng xem đó là các đợt diễn tập xâm lược Bắc Triều Tiên. Trong quá khứ, 200.000 quân nhân Hàn Quốc và 30.000 binh lính Mỹ đã tham gia hai đợt tập trận này.

Trung Quốc kêu gọi Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên

Trong bối cảnh thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội thất bại, Trung Quốc hôm qua 01/03 kêu gọi Liên Hiệp Quốc thảo luận để điều chỉnh, dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận kinh tế nhắm vào Bắc Triều Tiên.

Một trong những phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định "cả Washington và Bình Nhưỡng đều cho rằng dỡ bỏ cấm vận là một phần quan trọng của tiến trình phi hạt nhân hóa", nhấn mạnh tình hình bán đảo Triều Tiên đã có những tiến triển tích cực và Bình Nhưỡng đã có những biện pháp tiến tới phi hạt nhân, nên cả hai hồ sơ dỡ bỏ cấm vận và phi hạt nhân "phải được giải quyết đồng thời".

Thùy Dương

Quay lại trang chủ
Read 448 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)