Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

27/05/2017

Gia đình Donald Trump trong tầm nhắm của an ninh Mỹ

Tổng hợp

Con rể Donald Trump bị nghi định lập kênh liên lạc bí mật với Nga (RFI, 27/05/2017)

Tờ Washington Post tối qua 26/05/2017 cho biết, con rể của tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner đã tìm cách thành lập một kênh liên lạc bí mật với điện Kremlin. Nghi vấn này làm cho áp lực đè nặng thêm đối với ông chủ Nhà Trắng, đang bị nhiều rắc rối về vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.

sicile1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và con rể Jared Kushner tại Nhà Trắng ngày 23/02/2017. © REUTERS/Kevin Lamarque

Washington Post dẫn một nguồn tin thân cận với giới điều tra khẳng định, vào đầu tháng 12/2016, Jared Kushner trong một cuộc gặp đại sứ Nga Serguei Kisliak tại Trump Tower ở New York, đã đề nghị thành lập một kênh thông tin bí mật với điện Kremlin. Nguyên cố vấn an ninh Nhà Trắng, Michael Flynn cũng có mặt trong cuộc gặp này. Bị bất ngờ, đại sứ Kisliak đã báo cáo lại cho Matxcơva.

Trước đó Washington Post cho biết : "Các nhà điều tra tập trung vào một loạt cuộc họp của Jared Kushner (…) với đại sứ Nga và ông Serguei Gorkov". Gorkov là chủ tịch ngân hàng nhà nước Nga Vnesheconombank đã bị Washington trừng phạt từ năm 2014 vì vụ xung đột Ukraina. Còn theo kênh truyền hình NBC, thì cảnh sát "cho rằng ông Kushner có những thông tin quan trọng".

Dù Jared Kushner chưa phải là nghi can chính thức, nhưng gọng kềm đang siết lại xung quanh Donald Trump, vào lúc mà James Comey, giám đốc FBI bị ông Trump sa thải, kể từ ngày 30/5 tới sẽ ra điều trần trước Ủy ban Tình báo

Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ. Cũng theo Washington Post, thì Ủy ban đã yêu cầu ê-kíp vận động tranh cử của Donald Trump "tập hợp và cung cấp mọi tài liệu, thư điện tử và các cuộc điện thoại ghi âm có liên quan đến Nga từ khi khởi đầu chiến dịch tranh cử tháng 6/2015".

Tổng thống Mỹ luôn bác bỏ mọi liên hệ cá nhân với Matxcơva, thậm chí còn gọi các cuộc điều tra là vạch lá tìm sâu, nói rằng đây là một vụ "ngụy tạo" của phe Dân Chủ. Hôm qua, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Sicilia, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Gary Cohn đã bác việc giảm nhẹ trừng phạt đối với Nga.

Theo tin mới nhất của Reuters, thì biện lý phụ trách điều tra cho biết ông Kushner "đã nhận hàng ngàn cuộc gọi" trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử.

Thụy My

***********************

Con rể Trump 'bàn đường dây bí mật với Moscow' (BBC, 27/05/2017)

Con rể của ông Donald Trump đã cố gắng thiết lập các cuộc liên lạc bí mật với Moscow một tháng sau cuộc bầu cử của ông Trump, theo truyền thông Mỹ.

jared1

Ông Jared Kushner (giữa) được bố vợ là Tổng thống Trump chọn làm cố vấn của Nhà trắng.

Jared Kushner muốn sử dụng các cơ sở của Nga để tránh sự can thiệp (theo dõi) của Hoa Kỳ vào các cuộc thảo luận với Moscow, các báo Washington Post và New York Times nói.

Ông Kushner, một phụ tá cao cấp của Nhà Trắng, chưa đưa ra lời bình luận nào.

Ông được cho là đang bị đặt dưới sự theo dõi sát sao của Cục điều tra Liên bang (FBI) trong cuộc điều tra về can thiệp của Nga nhằm ủng hộ chiến thắng của ông Trump.

Tin tức ở Mỹ nói các nhà điều tra tin rằng ông Kushner có thông tin 'liên quan', nhưng ông không nhất thiết bị nghi ngờ đã phạm tội.

'Lập kênh bí mật'

Các tin tức gần đây nhất - trích dẫn các quan chức Mỹ ẩn danh như các nguồn tin - nói ông Kushner đã nói chuyện với Đại sứ Moscow tại Mỹ, Sergei Kislyak, về việc thành lập một kênh bí mật thông qua các cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ.

Cuộc gặp được tổ chức vào đầu tháng 12 tại tòa tháp Trump (Trump Tower) ở New York - một trụ sở quyền lực của ông Trump.

jared2

Ông Kushner ngồi cạnh (thứ ba, từ trái) Tổng thống Trump trong cuộc họp song phương của phái đoàn cấp cao Mỹ với Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni tại Rome hôm 24/5/2017.

Theo cả hai nguồn tin, cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của ông Trump là Michael Flynn đã có mặt tại cuộc họp.

Kênh bí mật được cho là được sử dụng để thảo luận về Syria và các vấn đề chính sách khác trong giai đoạn chuyển tiếp giữa cuộc bầu cử của ông Trump vào tháng 11 và lễ nhậm chức vào tháng 1 năm 2017.

Washington Post cho biết đề xuất này làm ông Kislyak ngạc nhiên vì nó có nghĩa là người Mỹ sử dụng các cơ sở của Nga tại các cơ quan ngoại giao của họ (Nga) ngay trên đất Mỹ.

Tờ New York Times cho biết đường dây này chưa bao giờ được thiết lập.

Đường dây trực tiếp với Moscow có gì bất thường ?

Mỹ và Nga luôn duy trì một đường dây nóng - thường được gọi là Điện thoại Đỏ, mặc dù đây không phải là một chiếc điện thoại. Đường dây này được thiết lập để hai cường quốc tránh thảm họa hạt nhân trong Chiến tranh lạnh.

Ông Kushner có vẻ như đề nghị thiết lập một đường dây tương tự với Nga.

Nhưng điều bất thường là ở chỗ đường dây này sẽ sử dụng thiết bị của Nga.

Đường dây này có thể là nằm ngoài các kênh liên lạc chính thức mà một đội ngũ chuẩn bị lên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ thường sử dụng - có nghĩa các lãnh đạo Mỹ đã sử dụng kênh liên lạc của Nga thay vì kênh của chính họ.

Điều đáng chú ý là nếu được thiết lập, đường dây liên lạc này sẽ không nằm trong việc hoạch định chính sách được lưu lại bằng hồ sơ của Mỹ.

jared4

Ông Sergei Gorkov, Chủ tịch ngân hàng Vnesheconombank của Nga, được cho là có gặp với ông Kushner

Ông Kushner có bị cáo buộc có sai phạm không?

Tờ Washington Post đã đưa tin các nhà điều tra FBI đang tập trung vào các cuộc họp ông Kushner có với ông Kiskyak, cũng như ông Sergei Gorkov, một sếp ngân hàng Nga.

Ông Gorkov hiện đang là giám đốc ngân hàng quốc doanh Vnesheconombank, một ngân hàng chịu lệnh trừng phạt của chính quyền Obama đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai ở đông Ukraine.

Ngân hàng này hiện đang dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và các quan chức khác của chính phủ, và từng là ngân hàng cấp vốn cho những dự án lớn như Thế vận hội Mùa đông 2014 ở Sochi, nam nước Nga.

Ông Kushner nói ông đã không thảo luận lệnh trừng phạt [của Mỹ đối với Nga] với ông Gorkov.

Luật sư của ông trước đây đã nói thân chủ của họ sẽ hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào.

*************************

Mỹ : Hillary Clinton so sánh Trump với Nixon (RFI, 27/05/2017)

jared5

Bà Hillary Clinton phát biểu tại Wellesley College, Massachusetts, ngày 26/05/2017. Reuters

Phát biểu vào hôm qua, 26/05/2017, nhân lễ tốt nghiệp của các nữ sinh viên trường đại học Wellesley College, gần thành phố Boston, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân Chủ bị thất cử trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái, đã không ngần ngại liệt kê hàng loạt những điểm tệ hại trong chính sách của đối thủ đã loại bà khỏi Nhà Trắng. Đại học Wellesley là trường cũ của bà Hillary, nơi bà đã tốt nghiệp năm 1969.

Từ Washington, thông tín viên RFI, Jean Louis Pourtet, tường trình :

Dù không nêu tên, nhưng trong diễn văn dài 30 phút, bà Hillary Clinton đã chỉ trich ông Donald Trump, tố cáo một ngân sách tai ác khó có tưởng tượng ra được, hay sự lan tràn của các thuyết mưu phản từ lúc lúc ông lên làm tổng thống. Nhưng chỉ khi bà nói về thời thanh niên của mình và cuộc bầu cử tổng thống năm 1969, bà mới làm dấy lên phản ứng phấn khởi nơi các nữ sinh viên.

Bà kể lại : "Chúng tôi rất tức giận sau cuộc bầu cử đã đưa lên làm tổng thống một người mà nhiệm kỳ đã kết thúc trong ô nhục, bị truất phế vì đã ngăn chặn công việc của ngành Tư Pháp, sau khi cách chức người của bộ Tư Pháp có nhiệm vụ điều tra về ông ta".

Khi ám chỉ đến cựu tổng thống Richard Nixon, cựu ngoại trưởng Mỹ đã ngầm so sánh với tình hình hiện tại của Donald Trump. Bà khuyến khích các sinh viên vừa tốt nghiệp là không nên thất vọng mà phải đấu tranh cho sự thật.

Đề cập đến cuộc sống của mình sau cuộc bầu cử thất bại, Hillary Clinton nói một cách hóm hỉnh là bà đang làm một cụ bà, dọn dẹp nhà cửa, đi dạo trong rừng và nói thêm : "Một một ly rượu vang Chardonnay nhỏ cũng hữu ích".

RFI tiếng Việt 

Quay lại trang chủ
Read 598 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)