Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

22/05/2017

Ngoại giao quay như chong chóng, Duterte bị coi thường

Tổng hợp

Philippines đổi chiến lược, kết thân với Nga (RFA, 22/05/2017)

Không chỉ thực hiện chính sách đến gần với Trung Quốc, Tổng thống Philippines còn muốn mở rộng quan hệ với Nga, đặc biệt là mua võ khí do Nga sản xuất.

phi1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chụp tại Manila hôm 29/4/2017. AFP photo

Điều này được Tổng thống Duterte nói đến ngày hôm nay, trước khi lên máy bay rời Manila để sang Matxcova, khởi đầu chuyến công du kéo dài 5 ngày của ông.

Vẫn theo Tổng thống Duterte, Nga sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách ngoại giao của Phi.

Ông nói thêm với đại ý cho rằng trước đây Phi lệ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ, và bây giờ là lúc ông phải sửa đổi chiến lược đó để tạo thêm lợi ích cho quốc gia.

Truyền thông Phi cho biết ngoài những thỏa thuận sẽ đạt được với Nga về ngoại giao, kinh tế và quốc phòng, chuyến viếng thăm Nga còn tạo cơ hội cho Tổng thống Phi kết thân với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người ông Duterte ca ngợi là anh hùng.

Hai nhà lãnh đạo Phi và Nga sẽ gặp nhau vào sáng thứ Năm tới đây tại Điện Kremlin.

**********************

Tổng thống Philippines Duterte thăm Nga (RFI, 22/05/2017)

phi2

Rodrigo Duterte (T) gặp Vladimir Putin bên lề Diễn đàn APEC tại Lima, Peru. Ảnh 19/11/2016 Robinson Ninal / PPD / AFP

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay, 22/05/2017, sang thăm Nga để gặp tổng thống Putin và tìm mua vũ khí, trong bối cảnh Manila rời xa đồng minh truyền thống Washington để xích gần lại Moskva và Bắc Kinh. 

Philippines và Nga đã thiết lập bang giao từ cách đây 41 năm, nhưng cho tới gần đây, quan hệ giữa hai nước vẫn ở mức độ rất thấp, một phần là do liên minh giữa Philippines với Hoa Kỳ.

Chuyến đi kéo dài 5 ngày sẽ đánh dấu sự cải thiện đáng kể quan hệ giữa Philippines và Nga kể từ khi ông Duterte lên làm tổng thống vào năm ngoái. Ngày thứ năm tới, tổng thống Duterte sẽ gặp tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà ông rất ngưỡng mộ.

Hai vị tổng thống đã gặp nhau lần đầu tiên bên lề cuộc họp thượng đỉnh diễn đàn APEC ở Peru vào tháng 11 năm ngoái. Sau đó, hai đội tàu chiến của Nga đã ghé thăm Manila. Bản thân ông Duterte đã lên thăm một chiến hạm của Nga vào tháng trước để thể hiện mong muốn thắt chặt quan hệ với Moskva.

Thứ sáu tuần qua, ông Duterte đã tuyên bố rằng một trong những ưu tiên của ông trong chuyến đi thăm Nga là mua loại bom được điều khiển chuẩn xác do Nga chế tạo. Manila muốn sử dụng loại vũ khí này để tiêu diệt lực lượng Hồi giáo cực đoan ở miền Nam Philippines.

Tổng thống Philippines tìm mua vũ khí của Nga vào lúc ông giảm bớt hợp tác quân sự với Mỹ, cụ thể là cắt giảm số lượng và tầm mức các cuộc tập trận chung với Mỹ, không cho quân đội Philippines tham gia tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông và kêu gọi rút quân Mỹ ra khỏi Philippines.

Hiện giờ trao đổi mậu dịch giữa Philippines và Nga vẫn còn khiêm tốn, chỉ đạt tổng cộng 226 triệu đôla vào năm ngoái, trong khi trao đổi mậu dịch Philippines-Mỹ lên tới hơn 18 tỷ đôla.

Thanh Phương

*********************

Trung Quốc và Philippines cố làm nhẹ lời đe dọa của Chủ tịch họ Tập (RFA, 22/05/2017)

phi3

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay với người đồng nhiệm Philippines Rodrigo Duterte tại Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 5 năm 2017. AFP photo

Cả 2 chính phủ Trung Quốc lẫn Philippines đều tìm cách làm nhẹ vấn đề sau khi Tổng thống Phi Rodrigo Duterte tiết lộ Trung Quốc dọa sẽ gây chiến nếu Phi vẫn giữ ý định dò tìm và khai thác dầu khí ở những khu vực 2 nước đang tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

Thứ Sáu tuần trước khi vừa từ Bắc Kinh về lại Manila, Tổng thống Phi cho biết ông có dịp gặp cả Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc và Thủ Tướng Lý Khắc Cường. Trong những buổi gặp gỡ này, ông nói thẳng với lãnh dạo Trung Quốc rằng Philippines có chủ quyền ở Biển Đông và dự tính sẽ khai thác dầu khi trong khu vực đó.

Tổng thống Phi nói thêm câu trả lời từ các nhà lãnh đạo Bắc Kinh 2 nước là bạn, không muốn tranh cãi vì muốn duy trì quan hệ nồng ấm song phương, những nếu Phi vẫn giữ quyết định của mình, lúc đó chiến tranh sẽ xảy ra.

Hôm nay trong cuộc họp báo tại Manila, Ngoại Trưởng Phi Alan Peter Cayetano giải thích rằng cuộc thảo luận giữa Tổng thống Phi và các nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra trong tinh thần cởi mở thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau, không hề có chuyện nước này đe dọa nước khác.

Vẫn theo giải thích của Ngoại Trưởng Phi, những điều được nêu ra trong các cuộc thảo luận đó mang ý nghĩa phải cùng nhau tránh xung đột, duy trì ổn định cho khu vực, chứ không phải là đe dọa chiến tranh sẽ xảy ra.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng tìm cách làm nhẹ chuyện này, cho hay Chủ Tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines đồng ý tăng cường đối thoại song phương về những vấn đề liên quan đến 2 nước.

Cũng cần nói thêm Tổng thống Duterte tiết lộ chuyện này để trả lời dư luận cho rằng ông quá yếu kém, không dám đương đầu với Trung Quốc về chuyện tranh chấp chủ quyền.

Cuối tháng trước, Tổng thống Phi có nói rằng không ai dám gây sức ép lên Trung Quốc, trước đó, ông cũng từng tuyên bố là trong trường hợp chiến tranh xảy ra, quân đội và cảnh sát Phi không đủ sức đọ lại với quân đội Trung Quốc.

Ông còn cho hay sẽ mua võ khí của Trung Quốc thay vì mua của Hoa Kỳ, đồng thời hy vọng khoản tiền khổng lồ Bắc Kinh sẽ bỏ ra để đầu tư ở Phi, giúp Phi phát triển kinh tế.

******************

Ngoại trưởng Philippines : Bắc Kinh không hề dọa Manila về Biển Đông (RFI, 22/05/2017)

phi4

Tân ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano phát biểu tại Bộ Ngoại Giao, Manila, ngày 22/05/2017. Reuters

Lãnh đạo ngoại giao Philippines vào hôm nay 22/05/2017 đã lại phải biện minh cho một tuyên bố nẩy lửa của tổng thống nước này, theo đó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dọa ông Rodrigo Duterte rằng Bắc Kinh sẽ đánh Manila nếu Philippines muốn khoan dầu tại Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Philippines, Trung Quốc không hề hăm dọa Philippines mà hai bên chỉ bàn về vấn đề dự phòng xung đột.

Phát biểu với các phóng viên báo chí, Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano cải chính rằng không hề có chuyện Trung Quốc bắt nạt Philippines nhân cuộc hội đàm thẳng thắn giữa hai nguyên thủ quốc gia vào tuần trước ở Bắc Kinh.Theo ngoại trưởng Philippines, các cuộc thảo luận chỉ liên quan đến vấn đề "làm sao để tránh xung đột" và "làm thế nào để tăng cường sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau".

Ngoại trưởng Cayetano khẳng định : "Không hề có từ ngữ, thậm chí giọng điệu nào có thể khiến cho một trong hai vị tổng thống nghĩ rằng người kia không tôn trọng mình, hay đất nước của mình".

Theo ông Cayetano, có lẽ tổng thống Duterte đã nói về cuộc họp của ông với chủ tịch Trung Quốc chỉ là để phản ứng lại những lời chỉ trích cho rằng ông đã mềm yếu trước Trung Quốc và từ bỏ việc nêu lên thắng lợi của Philippines tại Tòa Trọng tài thường trực La Haye vào năm ngoái, với phán quyết quốc tế bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines còn hứa là sau chuyến công du Nga trở về vào tuần tới, ông sẽ giải thích bối cảnh cuộc hội đàm của hai lãnh đạo Philippines-Trung Quốc với các nhà lập pháp Philippines và một thẩm phán của Tòa án tối cao, vốn đã đòi chính quyền Manila phải gởi công hàm ngoại giao phản đối Bắc Kinh về những lời bị cho là đe dọa chiến tranh và yêu cầu Liên Hiệp Quốc buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết của trọng tài quốc tế.

Xin nhắc lại là trong một cuộc nói chuyện hôm 19/05/2017 tại thành phố Davao, miền Nam Philippines, ông Duterte cho biết là trong buổi tiếp xúc tay đôi với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ông đã nêu phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực phủ nhận các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông và nói với chủ tịch Trung Quốc rằng Manila dự định khoan dầu ở đó.

Cũng theo ông Duterte, ông Tập Cận Bình đã trả lời bằng cách nói rằng, dù Trung Quốc và Philippines là bạn, nhưng nếu Manila cố chấp, Bắc Kinh sẽ khởi chiến.

Trọng Nghĩa

***************************

Trung Quốc dọa chiến tranh nếu Philippines thăm dò dầu khí ở Biển Đông (RFA, 19/05/2017)

phi5

Trung Quốc dọa chiến tranh nếu Philippines thăm dò dầu khí ở Biển Đông. AFP photo

Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines cho hay Trung Quốc dọa sẽ mở cuộc chiến với Phi, nếu Manila vẫn duy trì ý định sẽ dò tìm và khai thác dầu khí ở các khu vực đôi bên đang tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

Theo Tổng thống Phi, đầu tuần này khi đến Bắc Kinh tham dự diễn đàn "Một Vành Đai, Một Con Đường" do Trung Quốc khởi xướng, ông có dịp gặp cả Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trong những buổi gặp gỡ này "tôi nói thẳng với họ rằng Philippines có chủ quyền ở Biển Đông và dự tính sẽ khai thác dầu khi trong khu vực đó".

Tổng thống Phi nói thêm "họ bảo với tôi rằng chúng ta là bạn, chúng tôi không muốn tranh cãi với anh, chúng tôi muốn duy trì quan hệ nồng ấm song phương, những nếu anh làm quá, chiến tranh sẽ xảy ra".

Tổng thống Duterte tiết lộ chuyện quan trọng này để trả lời dư luận cho rằng ông quá yếu kém, không dám đương đầu với Trung Quốc về chuyện tranh chấp chủ quyền.

Cuối tháng trước, Tổng thống Phi có nói rằng không ai dám gây sức ép lên Trung Quốc, trước đó, ông cũng từng tuyên bố là trong trường hợp chiến tranh xảy ra, quân đội và cảnh sát Phi không đủ sức đọ lại với quân đội Trung Quốc. Ông còn cho hay sẽ mua võ khí của Trung Quốc, đồng thời hy vọng khoản tiền khổng lồ Bắc Kinh sẽ bỏ ra để đầu tư ở Phi, giúp Phi phát triển kinh tế.

Cũng cần nhắc lại chủ trương làm hòa với Trung Quốc mà Tổng thống Duterte đang theo đuổi được thể hiện rõ trong bản tuyên bố chung của thượng đỉnh ASEAN mới kết thúc vài tuần trước đây tại Phi, trong đó không đề cập đến Trung Quốc và lời lẽ cũng nhẹ nhàng hơn khi nói đến các tranh chấp ở biển Đông.

Quay lại trang chủ
Read 687 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)